Mưa lũ tại miền Trung đã khiến 36 người thiệt mạng, 12 người mất tích. Người dân tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 6.500 tấn gạo; 5,5 tấn lương khô; 20.000 thùng mỳ tôm…

mưa lũ miền trung
Người dân miền Trung đang gồng mình với mưa lũ. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Theo thông báo từ Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của Việt Nam, tính từ 19h hôm 5/10 đến 19h hôm 13/10, tổng lượng mưa ở tỉnh Hà Tĩnh 350-550 mm; Quảng Bình 550-1.200 mm; Quảng Trị 900-2.000 mm; Đà Nẵng 900-1.250 mm; Quảng Nam 1.000-1.500 mm; Quãng Ngãi 500-1.000 mm; đặc biệt tại Thừa Thiên Huế, lượng mưa đạt 1.900-2.300 mm. Một số trạm mưa lớn trên 2.000 ở Huế: Hồ Khe Ngang: 2.276mm; A Lưới: 2.282mm; Tà Lương: 2.195mm; Hồ A Lá: 2.026mm.

Tính đến 23h hôm 13/10, mưa lũ khiến:

  • 585 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 212 xã phương/135.731 nhà bị ngập;
  • 137 điểm Quốc lộ, 14.737m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng; 19 điểm ngập;
  • 870ha lúa, 5.314ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.588ha thủy sản bị thiệt hại; 332.350 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi;
  • 335 điểm trường bị ngập; 27 điểm trường bị hư hại.
  • 26,3 km bờ biển bị sạt lở.

Số người thiệt mạng do mưa lũ là 36 người (30 người do bị lũ cuốn; 3 thuyền viên trên biển, 3 người bị điện giật do dọn dẹp sau lũ, chưa đề cập đến các nạn nhân do sạt lở thủy điện Rào Trăng 3), tăng 8 người (Quảng Bình 2 , Quảng Trị 10, Thừa Thiên Huế 6, Quảng Nam 9, Đà Nẵng 3, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, ĐắkLắk 1, Lâm Đồng 1, Kon Tum 2).

Số người mất tích là 12 người (8 người do lũ cuốn; 4 thuyền viên trên biển), gồm: Quảng Trị 5, Thừa Thiên Huế 3, Đà Nẵng 1, Quảng Nam 2, Gia Lai 1.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng Việt Nam, tính đến 6h hôm 14/10, 31.096 phương tiện/115.607 lao động được thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã đề xuất hỗ trợ khẩn cấp:

  • 6.500 tấn gạo (Quảng Bình: 3.000; Quảng Trị 1.500; Thừa Thiên Huế 1.000; Quảng Nam 1.000);
  • 5,5 tấn lương khô (Quảng Trị: 1,5; Thừa Thiên Huế: 2,0; Quảng Nam: 2,0);
  • 20.000 thùng mỳ tôm (Thừa Thiên Huế:10.000; Quảng Nam: 10.000);
  • Các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Hoàng Minh