Sau bão số 9, miền Trung tiếp tục bước vào đợt mưa rất lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa có nơi trên 300mm, dự báo sẽ kéo dài từ ngày 29/10 tới hết ngày 31/10, dọc từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. 

do luong nghe an ngap 2
Mực nước ngập tại Thanh Chương, Nghệ An vào lúc 7h sáng 30/10, vẫn tiếp tục lên nhanh. (Ảnh: Nguyễn Nhật Đức/FB Nghệ An)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tính từ 19h ngày 29/10 đến 1h ngày 30/10, lượng mưa phổ biến là 40-90mm.

Riêng vùng núi phía Tây Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa 100-250mm, những nơi có lượng mưa rất lớn như: Đô Lương (Nghệ An) 368mm, Yên Thượng (Nghệ An) 305mm, Thanh Thủy (Nghệ An) 270mm, Thanh Hương (Nghệ An) 263mm,…

Dự báo từ nay đến ngày 31/10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300mm. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Theo thông tin cảnh báo trên trang cá nhân, TS Nguyễn Ngọc Huy, Cố vấn cấp cao về biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai của tổ chức Oxfam tại Việt Nam cho biết mưa lớn liên tục trong ngày 29/10 kéo dài tới đêm nay đã làm nhiều huyện của Nghệ An ngập lụt.

Chỉ tính riêng 7 tiếng tối 29/10, lượng mưa đo được ở trạm Thanh Hương đã lên đến 263mm. Đây là lượng mưa quá lớn – theo ông Huy.

Ông Huy dự báo mưa rất lớn sẽ tiếp tục đến hết ngày 30/10 và mưa lớn kéo dài hết ngày 31/10 tại Nghệ An.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người tại Đô Lương, Thanh Chương… (Nghệ An) cho biết mưa rất lớn từ tối, tới sáng nay vẫn chưa ngớt. Hiện tại nước đã ngập trắng nhiều nơi và vẫn tiếp tục lên.

thanh chuong nghe an 1
Vào lúc 1h sáng 30/10 tại Thanh Chương, Nghệ An. (Ảnh: dẫn qua FB Nghệ An)

Thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả lũ

Trong chiều tối 29/10 và rạng sáng 30/10, có tới 5 nhà máy thuỷ điện, 1 hồ thủy lợi tại Nghệ An cùng xả lũ.

Nhà máy Thủy điện Châu Thắng thông báo xả lũ từ 17h ngày 29/10 đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lũ. Lưu lượng xả khoảng 76 đến 400m³/s (bao gồm xả qua các cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

Công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê cũng báo bắt đầu xả lũ từ 17h ngày 29/10 cho đến khi hết ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây ra. Lưu lượng xả thông báo từ 500 đến 1.000 m3/s (bao gồm qua đập tràn và qua các tổ máy) và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Nhà máy Thủy điện Nậm Mô báo xả lũ từ 19h ngày 29/10 cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m3/s. Lưu lượng xả từ 140 đến 400 m3/s (bao gồm qua cửa van đập tràn, cống xả cát và qua các tổ máy).

Nhà máy Thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) báo xả lũ từ 20h30 ngày 29/10 cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 189,6 m3/s. Lưu lượng xả từ 200 đến 500 m3/s (bao gồm qua đập tràn và qua các tổ máy).

Nhà máy Thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương) thông báo xả lũ từ 0h30 sáng ngày 30/10 đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 487 m3/s.

Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai) thông báo hồ Vực Mấu sẽ xả lũ từ 1h – 6h sáng 30/10, với lưu lượng từ 20-100m3/s qua 2 cửa tràn.

“Thật khó hiểu tại sao thủy điện thường tăng cường xả lũ buổi đêm. Điều này rất nguy hiểm khi người dân đang ngủ” – TS Nguyễn Ngọc Huy đặt câu hỏi. Ông Huy cũng nhắc lại khuyến cáo đã đưa ra từ tháng 9, rằng với diễn biến mùa mưa năm nay, các hồ chứa thủy điện và thủy lợi tại các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ không nên tích nước từ tháng 9 đến tháng 11.

“Chỉ một đợt mưa cực đoan nước sẽ đầy hồ xả không kịp” – ông Huy cho hay, đề nghị chỉ nên tích nước từ giữa tháng 11 đối với các hồ phía Bắc và vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 với các hồ ở Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Hiện tại, hàng trăm hộ dân tại huyện Kỳ Sơn nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Trong đó, 26 hộ/144 nhân khẩu tại xã Mường Ải, 36 hộ/194 nhân khẩu tại xã Bảo Nam, 138 hộ/726 nhân khẩu tại xã Mường Típ…

Nguyễn Quân

Xem thêm: