Mỹ sẽ ngừng tất cả dịch vụ cấp thị thực thông thường từ ngày 18/3 (giờ Mỹ) ở hầu như mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam (từ 19/3) do dịch bệnh COVID-19, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

mỹ dừng cấp visa, covid-19
Mỹ quyết định tạm dừng cấp visa tại Việt Nam kể từ ngày 19/3 để phòng tránh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh minh họa: Baimieng/Shutterstock)

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết việc ngừng cấp thị thực để bảo vệ cả đương đơn xin thị thực và nhân viên của Đại sứ quán trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) diễn biến phức tạp.

Từ ngày 19/3, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 đến ngày 10/4 đã bị huỷ.

Đối với đương đơn xin thị thực không định cư, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết sẽ mở lịch hẹn mới ngay khi có thể, thông tin cập nhật được đăng tải trên trang web.

Trong trường hợp đương đơn gặp tình huống cần đến Hoa Kỳ khẩn cấp, vui lòng xem xét các tiêu chí xét lịch hẹn khẩn trên trang web – Đại sứ quán Mỹ cho biết.

Trường hợp đương đơn muốn yêu cầu một cuộc hẹn khẩn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội có thể gửi yêu cầu qua trang web USTravelDocs.

Đương đơn muốn yêu cầu một cuộc hẹn khẩn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ TP.HCM, “nếu đã đọc các tiêu chí xét lịch hẹn khẩn và tin rằng đủ điều kiện, vui lòng gửi mẫu yêu cầu” “hãy chắc rằng Quý vị cần đính kèm bằng chứng để chứng minh nhu cầu muốn đến Hoa Kỳ khẩn cấp của mình” – theo nội dung thông báo.

Đối với đương đơn xin thị thực định cư, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết sẽ cập nhật thông báo khi có thể xử lý thị thực trở lại. Nếu tại thời điểm đó, đương đơn đã lỡ mất lịch hẹn, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho hay sẽ đăng thông tin hướng dẫn cách lên lại lịch hẹn. Mọi câu hỏi thắc mắc có thể liên hệ với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội qua trang web.

Đại sứ quán và Lãnh sự quán xin cáo lỗi và cho biết sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường ngay khi có thể.

Do tình hình dịch bệnh, Việt Nam hôm 17/3 đã quyết định dừng cấp thị thực nhập cảnh với công dân nước ngoài với thời hạn 30 ngày kể từ 0h ngày 18/3.

Các nước Hàn Quốc, Nam Phi, Đức, Tây Ban Nha, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cũng đã thông báo ngừng hoặc giảm đa số các dịch vụ visa.

Sơn Nguyên