Trong năm 2018, cả nước xảy ra hơn 18.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 8.200 người, bị thương khoảng 14.800 người. Hàng không là vĩnh vực duy nhất không xảy ra tai nạn, nhưng năm qua cũng đã xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng.

Năm 2017: Hơn 8.000 người chết vì tai nạn giao thông

tai nan giao thong
110 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày Tết dương lịch. (Ảnh; antoangiaothong)

Ngày 3/1, Hội nghị Công an toàn quốc đã đưa ra các con số thống kế về tình hình tai nạn giao thông trong năm 2018. So với năm 2017, tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương), tuy nhiên thiệt hại vẫn rất lớn.

Cụ thể, cả nước xảy ra hơn 18.700 vụ TNGT (giảm 1.300 vụ so với năm 2017), làm hơn 8.200 người chết (giảm 35 người) và 14.800 người bị thương (giảm hơn 2.200 người).

Trung bình, mỗi ngày cả nước xảy ra 52 vụ TNGT và khiến 23 người chết.

80% số vụ TNGT xảy ra trên đường bộ, còn lại là đường sắt và đường thuỷ.

Một số vụ TNGT nghiêm trọng có thể kể đến như:

  • Tháng 6/2018, xe khách chở 44 người khi đang lưu thông trên đèo Lò Xo, tỉnh Kon Tum, đã mất lái lao xuống vực khiến 3 người chết và hàng chục người bị thương.
  • Tháng 7/2018 tại QL 1A qua tỉnh Quảng Nam, xe rước dâu chở 17 người đâm vào xe container khiến 13 người chết.
  • Tháng 7/2018 tại tuyến tránh Cai Lậy tỉnh Tiền Giang, xe ô tô khách va chạm với xe đầu kéo khiến 3 người thiệt mạng, 9 người bị thương.
  • Tháng 9/2018 tại QL 4D thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, va chạm giữa xe bồn và ô tô khách khiến 13 người chết.
  • Tháng 11/2018, xe bồn chở xăng đang lưu thông trên QL 13, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước va chạm với xe ba gác, mất lái, lao qua dải phân cách làm lật xe, khiến xăng tràn ra đường gây cháy, làm 6 người chết, nhiều người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị cháy.

Đường hàng không là lĩnh vực duy nhất không xảy ra tai nạn, nhưng trong năm 2018 cũng đã xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng uy hiếp an toàn bay, điển hình là các sự vụ thuộc nhóm B – chỉ đứng sau sự cố mức A tức Tai nạn – mức cao nhất trong tiêu chuẩn sự cố hàng không của ICAO:

  • Ngày 29/4, máy bay của Việt Nam Airlines số hiệu VN7344 chặng Tp. HCM – Cam Ranh chở 203 hành khách đã hạ cánh nhầm xuống đường băng chưa khai thác tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa. Kết quả điều tra cho thấy lỗi thuộc về tổ bay do xác định nhầm và hạ cánh xuống đường băng không được chỉ định.
  • Tối 16/7, máy bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN1266 từ Tp. HCM đi Vinh đã bị nổ 1 lốp phía trước khi hạ cánh xuống đường băng sân bay Vinh, Nghệ An. Sự cố nghiêm trọng đã buộc sân bay Vinh phải đóng cửa trong suốt 11 giờ.
  • Ngày 29/11, chuyến bay VJ356 của Vietjet bay từ Tp. HCM đi Buôn Ma Thuột bị mất hai bánh trước trong quá trình hạ cánh. Tuy vậy, máy bay đã dừng lại an toàn tại sân bay Buôn Ma Thuột, toàn bộ 207 hành khách trên khoang đã được tổ chức thoát hiểm bằng phao trượt, trong đó có 6 hành khách bị thương nhẹ.

Tuấn Minh (t/h)

Xem thêm: