Con số người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam đang cao gấp 4,7 lần tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), còn so với số người tử vong vì COVID-19, số người chết do va chạm khi lưu thông thậm chí cao gấp 191 lần. 

tai nan giao thong 1
Tài xế Toyota Innova ngủ gật khi đang di chuyển rồi bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang dừng đỗ bên đường, tại tỉnh Hậu Giang, khuya ngày 13/12. (Ảnh: dẫn qua Otofun/Facebook)

Trong 12 tháng năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/12/2020), Việt Nam đã xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

Số liệu trên do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố. Theo đó, tại Việt Nam, bình quân cứ mỗi ngày có 18 người chết vì tai nạn giao thông, xấp xỉ 30 người bị thương tật.

Số người tử vong do tai nạn giao thông (6.700 người) vượt gấp 4,7 lần tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Việt Nam (1.421 ca). Về thiệt hại nhân mạng, số người chết vì tai nạn giao thông thậm chí cao gấp 191 lần số người tử vong trong các đợt dịch COVID-19 bùng phát (35 người).

Trong đó, đường bộ tiếp tục là loại hình giao thông với con số thương vong lớn nhất, với 8.177 vụ tai nạn giao thông, 6.575 người chết, 4.354 người bị thương. Con số này so với cùng kỳ năm trước là đã giảm 844 vụ (-9,3%), giảm 883 người chết (-11,8%), giảm 700 người bị thương (-13,8%).

Đường sắt xảy ra 91 vụ, làm chết 71 người, bị thương 23 người; đường thuỷ xảy ra 62 vụ, làm chết 44 người, làm bị thương 7 người; hàng hải xảy ra 14 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương.

Tính riêng trong một tháng 12/2020 (từ ngày 15/11/2020 đến 14/12/2020), cả nước xảy ra 1.525 vụ tai nạn giao thông (tức cứ mỗi ngày xảy ra 50 vụ), làm chết 652 người (gần 22 người chết mỗi ngày) và làm bị thương 1.152 người (38 người thương tật mỗi ngày).

Con số trên so với tháng cùng kỳ năm 2019 vẫn được xác định là giảm 237 vụ (-13,4%), giảm 4 người chết (-0,61%), giảm 330 người bị thương (-22,2%).

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Bình Dương: Một thanh niên chết thảm vì bị làm ngơ