Theo số liệu vừa công bố, trong năm 2021, Việt Nam đã xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người; trung bình cứ mỗi ngày có 38 người thương vong.

nguoi chong quy goi that than ben thi the vo bi xe dau keo can tu vong
Người chồng quỳ sụp, thất thần bên thi thể vợ dưới gầm xe đầu kéo, 7h ngày 14/12, tại ngã tư đường Lê Duẩn – Điện Biên Phủ và Thuận Châu (phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Thanh Thủy/Facebook Quảng Trị 24h)

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa cung cấp số liệu cho hay tháng 12/2021 (tính từ ngày 15/11/2021 đến ngày 14/12/2021), tổng cộng đã xảy ra 1.342 vụ tai nạn giao thông trên cả nước, làm chết 655 người và làm bị thương 957 người; tức trung bình mỗi ngày có 22 người chết, 32 người bị thương do tai nạn giao thông.

So với tháng cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 183 vụ (12%), số người tử vong tăng 3 người (0,46%), số người bị thương giảm 195 người (16,93%).

Tai nạn giao thông xảy ra phần lớn trên đường bộ xảy (1.330 vụ, chiếm tới 99,1%), làm chết 649 người, bị thương 956 người. Con số vụ tai nạn giao thông có giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 178 vụ, tương đương 11,8%), song tăng về số người chết (tăng 6 người chết, tương đương 0,93%) và giảm số người bị thương (giảm 193 người, tương đương 16,8%).

Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 5 người, bị thương 1 người; giảm 6 vụ (50%), giảm 3 người chết (37,5%), giảm 2 người bị thương (66,67%). Đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương; tăng 2 vụ (66,67%), số người chết và bị thương không thay đổi. Hàng hải xảy ra 1 vụ, không có người chết và bị thương giảm 1 vụ (50%), số người chết và bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021), cả nước xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. Trung bình cứ mỗi ngày, 16 người chết, 22 người bị thương do tai nạn giao thông.

So với năm 2020, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 3.496 vụ (23,32%), số người chết giảm 1.068 người (15,55%), số người bị thương giảm 3.143 người (28,16%).

Tai nạn giao thông chiếm đến 98,8% ở đường bộ (11.364 vụ), làm chết 5.699 người, bị thương 8.001 người. So với năm 2020, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 3.447 vụ (23,27%), giảm 1.040 người chết (15,43%), giảm 3.126 người bị thương (28,09%).

Đường sắt xảy ra 69 vụ, làm chết 54 người, bị thương 16 người; giảm 28 vụ (28,87%), giảm 17 người chết (23,94%), giảm 11 người bị thương (40,74%) so với cùng kỳ.

Đường thủy xảy ra 53 vụ, làm chết 35 người, bị thương 1 người; so với cùng kỳ giảm 16 vụ (23,16%), giảm 12 người chết (25,53%), giảm 6 người bị thương (85,71%).

Hàng hải xảy ra 9 vụ, làm chết và mất tích 11 người, không có người bị thương, tuy giảm 5 vụ (35,71%), nhưng lại tăng 1 người chết và mất tích (10%) so với năm 2020.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tai nạn giao thông trong năm 2021 nhìn chung giảm, một phần do các tỉnh thành quy định giãn cách xã hội kéo dài trong dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), dẫn đến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh, nên số tai nạn giao thông giảm.

Tuy nhiên, cơ quan này nhận định số người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 12/2021 tăng là cảnh báo đáng lo ngại, trong bối cảnh các địa phương bước vào trạng thái “bình thường mới”. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dự báo nhu cầu đi lại sẽ gia tăng, tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ GTVT khuyến nghị các địa phương, các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ mất an toàn giao thông cao như phóng nhanh, vượt ẩu, chở khách và chở hàng vượt quá tải trọng, không đội nón bảo hiểm khi điều khiển và ngồi sau xe máy, sử dụng rượu bia trước khi lái xe…

Trong năm 2021, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 kéo dài kể từ cuối tháng 4 tới nay, trên cả 63 tỉnh thành. Hàng loạt tỉnh thành kiểm soát/hạn chế người dân đi lại nội tỉnh và liên tỉnh bằng các Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ. Tại thời điểm cao điểm về dịch bệnh và giãn cách xã hội, từ ngày 15/8 đến ngày 14/9, Việt Nam vẫn xảy ra 488 vụ tai nạn giao thông, làm 254 người chết, 152 người bị thương và 149 người bị thương nhẹ.

Con số trên so với tháng trước đã giảm 4,3% số vụ; so với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông trong tháng giảm 58,8%, số người chết giảm 52,4%, số người bị thương giảm 59,7%.

Minh Sơn

Xem thêm: