Giới hữu trách Gia Lai đã cho cách ly 90 hộ với hơn 600 người, sau khi xác định nam sinh tử vong do bệnh bạch hầu.

Gia Lai, bệnh bạch hầu
Giới chức Gia Lai tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch bạch hầu. (Ảnh: baogialai.com.vn)

Giới chức Gia Lai hôm 2/10 cho biết, một nam sinh lớp 9, tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, đã tử vong vì bệnh bạch hầu.

Bệnh nhân có bệnh nền là bệnh tim bẩm sinh.

Bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt vào hôm 21/9, gia đình mua thuốc cho uống ở nhà. Hôm 24/9, bệnh nhân trở nặng, được đưa đi khám và nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang.

Tại trung tâm Y tế, các y bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu nên đã chuyển đến Bệnh viện Nhi Gia Lai để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân tử vong sau đó.

Sau khi xác định bệnh nhân nhiễm bạch hầu, giới hữu trách đã lập 6 chốt, cách ly 90 hộ với hơn 600 người dân làng Chơ Rang I, huyện Mang Yang. Học sinh ở trong làng cũng được tạm nghỉ học.

Thống kê, từ đầu năm đến nay, Gia Lai có 41 ca dương tính bạch hầu, có hai ca tử vong. Dịch bạch hầu bùng phát ở Đắk Nông hồi tháng 6, sau đó, lan rộng ra 5 tỉnh Tây Nguyên với 173 ca dương tính.

Minh Long