Một nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam được phát hiện rơi từ tầng cao chung cư Văn Phú Victoria (Hà Đông) xuống đất tử vong, rạng sáng ngày 1/4.

tram cam
Camera an ninh của gia đình ghi lại thời điểm nam sinh trèo qua lan can ban công rồi rơi xuống tử vong, vào lúc 3h37, rạng sáng ngày 1/4/2022 (BBT dùng ảnh minh họa thay ảnh hiện trường). (Ảnh minh họa: Thebigland/Shutterstock)

Rạng sáng 1/4, Công an phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội nhận được tin báo người dân phát hiện thi thể một nam sinh tại sảnh chung cư Văn Phú Victoria (Hà Đông, Hà Nội), nghi vấn ngã từ tầng cao xuống.

Nạn nhân được xác định là em L.N.N.M. (SN 2006, trú tại tầng 28 V1, chung cư Văn Phú Victoria). Em M. đang học lớp 10 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình, vào lúc 3h28 sáng ngày 1/4, em M. rời bàn học, ra ban công đứng khoảng 5 phút rồi đi vào. Các hình ảnh sau đó ghi lại cuộc nói chuyện giữa hai bố con về việc em M. không hoàn thành việc gì đó.

Lúc này, em M. mở cửa, ra ban công, ngồi nghỉ một chút. Sau đó, M. mở cửa nói với bố: “Cuốn vở Địa con viết mấy cái, bố đọc đi”. Khi người bố đi tới bàn học, em M. trèo qua lan can căn hộ rồi nhảy xuống, vào lúc 3h37.

Theo cơ quan công an, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm. Trước khi nhảy lầu, M. đã để lại đoạn thư tuyệt mệnh nói về áp lực em đang chịu, xin lỗi về hành động bồng bột.

Các cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào sáng 31/3, tại tỉnh Bắc Ninh, gia đình phát hiện em N.K.V. (SN 2008, học lớp 8 trường THCS Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã treo cổ tự tử tại nhà.

Khi tìm kiếm, người thân tìm thấy thư tuyệt mệnh và nhiều trang nhật ký do em V. viết, nói về việc mình sắp đi xa.

Theo thông tin từ Trường THCS Đại Phúc, em V. có ý thức học tập và tu dưỡng, tại trường không có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Từ ngày 29/3, các học sinh lớp 8 được nghỉ học tự ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ II, ở nhà và không đến trường (do lớp 9 kiểm tra giữa học kỳ II).

Nguyễn Sơn