Một trung úy công an là cán bộ công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã vô ý bắn chết nam sinh viên Đại học Giao thông vận tải vào tối hôm 30/10. Người này hiện đã bị tước quân tịch.

nam sinh viên Hà Nội bị bắn tử vong, công an huyện Phúc Thọ
Nam sinh viên bị trúng đạn khi đang dùng điện thoại và đứng chờ người thân. (Ảnh cắt từ clip)

Báo chí nhà nước dẫn lời ông Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an Việt Nam cho biết công an Hà Nội đã tước quân tịch đối với trung úy Nguyễn Xuân T. (29 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội), là cán bộ Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vì “vô ý” bắn chết một nam sinh viên vào tối hôm 30/10.

Theo công an Hà Nội, trung úy Nguyễn Xuân T. có sở thích sưu tầm súng nên đã đặt mua một khẩu súng hơi tự chế trên mạng xã hội (súng bắn chim), rồi mang ra quán nước tại khu vực phố Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) khoe với bạn bè.

“T. và nhóm bạn tưởng rằng súng hết đạn nên đã bóp cò”, công an Hà Nội cho biết.

Viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 – 30m, trúng sinh viên N.Đ.A (21 tuổi, quê Quảng Ninh, là sinh viên năm 4 trường Đại học Giao thông vận tải) khiến nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đống Đa nhưng tử vong. Sau đó, trung úy T. ra công an trình diện.

Công an xác định hành vi của T. có dấu hiệu của tội “Vô ý làm chết người”. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tiến hành các bước tố tụng.

Phạm Toàn