Sau hơn 3 ngày cấp cứu, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ ngạt khí tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

ngo doc khi cong ty deasang phu tho 1 1
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đeo bình khí tiếp cận các nạn nhân bất tỉnh dưới hố thải tại Nhà máy Deasang Việt Nam, tối 18/7. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Tối muộn ngày 21/7, các báo VTC News, Lao Động, Giao Thông dẫn nguồn tin riêng cho biết anh Nguyễn Trung K. (SN 1987, ngụ xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) – nạn nhân duy nhất sống sót vào tối 18/7 khi xảy ra sự cố ngạt khí tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Miwon Việt Nam) đã tử vong.

Nạn nhân tử vong vào 19h30 tối 21/7, sau 1 ngày điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Được biết, sau khi được đưa lên khỏi hố chứa chất thải vào tối 18/7, anh K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bước đầu qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, nhưng sau đó bất ngờ chuyển nặng.

Ngày 20/7, theo đề nghị giúp đỡ về chuyên môn của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Bạch Mai đã cử 3 bác sĩ, 1 điều dưỡng lên hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Trung K. Tại thời điểm này, bệnh nhân K. bị sốc rất nặng, nghi ngờ sốc do tim, diễn biến xấu nhanh, huyết áp tụt sâu, ngừng tim. Bệnh nhân được đặt ECMO, sau đó chuyển tuyến điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai).

Tuy nhiên, sau 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, dù được hồi sức tích cực bằng các kỹ thuật hiện đại nhất nhưng tình trạng suy đa tạng không cải thiện, suy tuần hoàn nặng nề nên bệnh nhân không đáp ứng với bất kỳ biện pháp nào.

Báo Lao Động dẫn lời một đại diện Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) (không nêu danh tính) trong ngày 21/7 cho hay tim của bệnh nhân gần như không đập, tổn thương thận, tổn thương gan, cùng với đó là tình trạng rối loạn đông máu rất nặng nề, tiên lượng rất nặng. Cuối ngày 21/7, bệnh nhân K. tử vong.

ngat khi cong ty daesang
Bệnh nhân K. khi được cấp cứu, bình phục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tối 18/7. (Ảnh: phutho.gov.vn)

Theo đó, toàn bộ nạn nhân trong sự cố ngạt khí tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam vào tối 18/7 hiện đã tử vong, gồm:

  • Vũ Sao H. (SN 1984, ngụ phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ);
  • Lê Hùng V. (SN 1980, ngụ phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ);
  • Trần Văn Th. (SN 1963, ngụ phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội);
  • Dương Văn S. (SN 1984, ngụ thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương);
  • Nguyễn Trung K. (SN 1987, ngụ xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Trong đó 3 người tử vong ngoại viện, 1 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cùng trong tối 18/7. Anh K. được giải cứu trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nguy kịch, hồi phục sau đó diễn biến xấu, tử vong vào tối 21/7.

Vào ngày xảy ra sự số, Công ty TNHH Daesang Việt Nam đã thuê một đơn vị môi trường ở Hà Nội đến vệ sinh hố gas vi sinh. Vào khoảng 18h tối 18/7, trong quá trình vệ sinh, 2 công nhân của công ty môi trường bị ngạt khí, bất tỉnh. Thấy vậy, 3 công nhân thuộc bộ phận lò hơi đang làm việc gần đó chạy đến, nhảy xuống hố ga ứng cứu nhưng đều bị ngạt khí, ngất đi.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ xác định có 5 nạn nhân bị nạn hoàn toàn bất tỉnh dưới hố sâu trên 5m, chứa nhiều chất thải độc hại, không gian chật hẹp, thiếu sáng, tầm nhìn bị hạn chế. Việc tiếp cận đưa nạn nhân lên gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Sơn Nguyên