Miền Bắc và miền Trung dự báo sẽ trải qua thêm ít nhất 4 ngày nắng nóng với nhiệt độ lều khí tượng từ 37 độ cho đến trên 40 độ. Nền nhiệt thực tế ngoài trời và chỉ số UV cực đại vượt ngưỡng “gây hại rất cao” từ 10h đến 13h có thể đặc biệt gây nguy hiểm trên diện rộng khi cơ thể người bị mất nước, cháy da.

Một nam sinh viên 20 tuổi bị ngất xỉu khi hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Việt Yên, Bắc Giang, ngày 25/5 – thời điểm chưa phải nắng nóng đỉnh điểm. (Nguồn: Nhật ký bác sĩ/Facebook)

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, ngày hôm qua, 31/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ đã diễn ra từ Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 40-60%.

Sang ngày 1/6, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên nền nhiệt tiếp tục tăng cao.

Dự báo thời tiết sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Hòa Bình, Lạc Sơn (Hòa Bình), Láng (Hà Nội), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An), Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Tơ (Quảng Ngãi),…. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Đáng chú ý, khu vực Hà Nội trong ngày 1/6 có nền nhiệt cao và độ ẩm thấp hơn so với mức bình quân. Nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

chi so uv
Chỉ số tia cực tím (UV) từ 10h-13h luôn vượt ngưỡng “nguy cơ gây hại rất cao” trong ngày 31/5 (bảng trên) và dự báo tăng cao từ 1-3/6 (bảng dưới). (Nguồn: thoitietvietnam.gov.vn)

Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4-5/6.

Đưa ra dự báo độc lập, TS Nguyễn Ngọc Huy, Cố vấn cấp cao về biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai của tổ chức Oxfam tại Việt Nam, cho biết đây là đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày liên tiếp, diễn ra ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ, từ ngày 31/5 đến ngày 4/6.

Theo ông Huy, từ trưa và chiều 31/5, nhiệt độ gia tăng từ 38-40 độ C do hiệu ứng gió Phơn rõ nét.

“Gió Tây Nam thổi từ Lào và Campuchia sang bị chặn bởi dãy Trường Sơn nên khi vượt qua dãy núi này gió bị lấy mất hơi ẩm. Gió khi sang đến lãnh thổ Việt Nam chỉ còn là gió khô nóng. Với điều kiện thiếu rừng đa tầng và cây xanh nên ánh mặt trời chiếu trực tiếp xuống nền đất hoặc nền bê tông khiến lượng nhiệt lớn được hấp thụ và phản xạ tại chỗ bởi các bề mặt này làm không khí ngoài trời rất nóng.” – ông Huy viết.

Chuyên gia khuyến cáo mọi người không đặt điều hòa dưới 25 độ C vì khi ra khỏi phòng điều hòa dễ bị sốc nhiệt; Không ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 12h trưa đến 3h chiều nếu không có việc quan trọng. Nên uống nhiều nước nhưng hạn chế uống nước đá lạnh dễ viêm họng. Viêm họng lúc này sẽ khó đến bệnh viện.

Ngoài ra, giới chức y tế và cơ quan chức năng nên nắm thông tin về nắng nóng để chia ca, tăng các thiết bị chống nóng cho nhóm các y bác sĩ, các sinh viên tình nguyện ngành y và các cán bộ đang chống dịch ở tuyến đầu các bệnh viện và các khu cách ly, đồng thời cũng đảm bảo an toàn và sức khỏe cho bệnh nhân và người đang phải cách ly tập trung, tránh gây nên tình trạng kiệt sức, nguy hại sức khỏe.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Mùa hè năm 2021: Hà Nội có 5-7 đợt nắng nóng