Trong ngày 30/1 (ngày 28 Tết), giới hữu trách Việt Nam công bố toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, đều trên đường bộ, khiến 15 người chết, 12 người bị thương.

tai nan giao thong ngay tet 2022 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người đi trên xe máy tử vong trên quốc lộ 6 thuộc địa phận tỉnh Sơn La. Một người văng xuống đường thoát nước, một người văng xuống mặt đường. (Ảnh: Fuji Love/Facebook)

TTXVN dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết với 27 vụ tai nạn giao thông, 15 người chết và 12 người bị thương trong ngày 28 Tết, so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, số vụ tai nạn giảm 2 vụ, giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương.

Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Một trong những vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Sơn La. Theo tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), vào khoảng 11h15 ngày 30/1 trên Quốc lộ 6, tại Km 178+450 thuộc địa phận xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hai người đi xe máy BKS 26B2 756.xx lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La đã va chạm với một xe ô tô đi ngược chiều chưa rõ BKS.

Hai người đi xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe ô tô sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Công an huyện Vân Hồ đang điều tra vụ việc.

Vẫn trong ngày 30/1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng chức năng các tỉnh đã kiểm tra, xử lý 7.108 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ 26 xe ôtô, 691 xe máy; tước 539 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, xử lý 301 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phát hiện 1.134 trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát.

tai nan giao thong ngay tet 2022
Hành lý trên chiếc xe máy gặp nạn trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội – Sơn La, trưa 30/1/2022. (Ảnh: Fuji Love/Facebook)

Trên đường bộ cao tốc, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc Cục Cảnh sát giao thông lập biên bản 16 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 70 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp.

Trên đường thủy, phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương xử lý 75 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 40 triệu đồng.

Một ngày trước, trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán (29/1), Việt Nam ghi nhận 26 vụ tai nạn giao thông, khiến 13 người chết, 15 người bị thương.

Với tổng cộng 11.454 vụ tai nạn giao thông trong năm 2021, làm 5.739 người chết, 3.889 người bị thương và 4.109 người bị thương nhẹ, trung bình trong năm qua, cứ mỗi giờ Việt Nam xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, 1 người bị thương hoặc tử vong.

Nguyễn Quân

Xem thêm: