Việc thông xe tại cầu Nguyễn Văn Cừ sớm hơn dự kiến sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông cho nhiều tuyến đường tại TP.HCM kết nối giữa quận 1, quận 5 với các quận 4, 8 và huyện Bình Chánh.

cau-nguyen-van-cu
Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Cừ có tổng mức đầu tư gần 169 tỷ đồng. (Ảnh: Sở GTVT TP.HCM)

Ngày 27/6, ông Lê Minh Triết – Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (chủ đầu tư dự án cầu vượt Nguyễn Văn Cừ) cho biết ngày 29/6 tới, Sở GTVT TP.HCM sẽ tổ chức thông xe tại hai nhánh cầu vượt Nguyễn Văn Cừ.

Theo đó, dự án sẽ hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch với hai nhánh rẽ lên xuống của cầu vượt Nguyễn Văn Cừ được đưa vào sử dụng nhằm giảm ùn tắc giao thông cho một khu vực rộng với nhiều tuyến đường kết nối giữa quận 1, quận 5 với các quận 4, 8 và huyện Bình Chánh…

Cũng theo ông Triết, hai nhánh N1 và N2 hoàn thành sớm để thông xe cho người dân đi lại; toàn bộ các hạng mục công trình còn lại sẽ được hoàn thành trước ngày 30/8/2017.

Dự án xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt (quận 1, quận 5) do Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí khoảng 169 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 29/11/2016, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.

Cầu vượt được xây dựng với hai nhánh, trong đó, nhánh cầu N1 từ đường Võ Văn Kiệt (phía huyện Bình Chánh) kết nối lên cầu Nguyễn Văn Cừ dài khoảng 170m, rộng 6,5 m với một làn xe; Nhánh N2 kết nối từ cầu Nguyễn Văn Cừ xuống đường Võ Văn Kiệt về phía quận 1 dài khoảng 140m. Công trình còn có nhánh cho làn xe máy, xe thô sơ dài 600m, rộng 6m được bố trí phía ngoài dọc sát bờ rạch Bến Nghé.

Hoàng Minh

Xem thêm: