Cầu vượt tại nút giao thông Trường Sơn (quận Tân Bình, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư 242 tỷ đồng, với hai nhánh dẫn vào nhà ga quốc tế và quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.

nut giao thong truong son tpchm
Phối cảnh cầu vượt tại nút giao thông Trường Sơn – nhánh đường Bình Lợi – Tân Sơn Nhất – vành đai ngoài (Q.Tân Bình). (Nguồn: Sở GTVT TP.HCM)

Sở GTVT TP.HCM cho biết Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 vừa có báo cáo về các hạng mục xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Trường Sơn – Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài (quận Tân Bình) đã cơ bản hoàn thành.

Theo đó, từ 8h ngày 3/7, các loại xe khách, xe buýt, xe ô tô con trên đường Trường Sơn sẽ được phép lưu thông lên cầu vượt thép tại khu vực trên để vào sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm cả ga quốc tế và quốc nội. Riêng các loại xe khác vẫn lưu thông bình thường theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường Trường Sơn, Bạch Đằng, Hồng Hà và lối ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Cầu vượt tại nút giao thông Trường Sơn (quận Tân Bình, TP.HCM) được khởi công xây dựng từ tháng 2/2017, với tổng mức đầu tư 242 tỷ đồng. Cầu được được thiết kế hình chữ Y, một nhánh cho xe lưu thông theo hướng từ đường Trường Sơn vào nhà ga quốc tế dài 303,8 m; một nhánh dẫn vào nhà ga quốc nội dài 153,8 m. Cầu có tĩnh không 4,75 m, mặt đường dưới cầu rộng 40 m được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu kết hợp với các đảo phân làn.

Cùng với dự án cầu vượt tại nút giao thông Trường Sơn, dự án xây dựng cầu vượt thép tại nút giao đường Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) dài 362,8 m do Khu quản lý giao thông đô thị số 3 làm chủ đầu tư cũng được xây dựng nhằm giảm tình trạng ùn tắc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến được khánh thành ngày 3/7 tới. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 504 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 351 tỷ đồng.

cầu vượt vào sân bay Tân Sơn Nhất
Phối cảnh cầu vượt hình chữ N ở vòng xoay Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp, Phú Nhuận). (Nguồn: Sở GTVT TP.HCM)

Cầu vượt có dạng hình chữ N, bao gồm 3 nhánh cầu: Nhánh 1 hướng từ đường Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn dài 367,7 m; Nhánh 2 từ đường Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thái Sơn dài 362,8 m. Nhánh 3 từ đường Nguyễn Kiệm (phía nút giao Phú Nhuận) về đường Nguyễn Thái Sơn.

Minh Long

Xem thêm: