Bộ Y tế Việt Nam tối 9/8 công bố thêm 4.185 ca COVID-19 (có 4.183 ca ở 30 tỉnh thành), nâng tổng số ca trong ngày lên 9.340 ca.

covid 19 thu duc
Ngày 9/8 có 9.340 ca COVID-19 mới, công bố 360 ca tử vong; TP.HCM nhận thêm 600.000 liều vắc-xin. (Ảnh: HCDC)

4.183 ca ghi nhận tại: TP.HCM (1.642), Bình Dương (1.162), Đồng Nai (355), Tiền Giang (251), Tây Ninh (133), Hà Nội (74), Cần Thơ (71), Bà Rịa – Vũng Tàu (65), Đà Nẵng (60), Đồng Tháp (59), Phú Yên (53), Bình Định (45), Bình Thuận (34), Khánh Hòa (33), Lâm Đồng (30), Quảng Ngãi (18), Trà Vinh (15), Hà Tĩnh (15), Nghệ An (12), Quảng Nam (11), Ninh Bình (10), Thừa Thiên Huế (10), Hải Dương (7), Bình Phước (5), Quảng Bình (3), Đắk Lắk (3), Hậu Giang (3), Thái Bình (2), Kiên Giang (1), Bắc Giang (1).

Như vậy, trong ngày 9/8, Việt Nam ghi nhận 9.340 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 9.323 ca trong nước chủ yếu tại TP.HCM (3.991), Bình Dương (2.887), Đồng Nai (538), Tây Ninh (290), Long An (287), Tiền Giang (251), Bà Rịa – Vũng Tàu (242). Trong đó có 1.556 ca cộng đồng.

4.423 người được công bố bình phục trong ngày 9/8 (nâng tổng số ca lên 75.920). Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 509. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 23.

Chiều 9/8, Bộ Y tế ghi nhận công bố 360 ca tử vong (3398-3757). Cụ thể, TP.HCM (269), Tiền Giang (39), Đồng Nai (38), Long An (3), Cần Thơ (2), Bình Định (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Hà Nội (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1).

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 9.405.819 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 8.460.013 liều, tiêm mũi 2 là 945.806 liều.

Tại TP.HCM: Trong sáng 9/8, thành phố đã nhận thêm 600.000 liều vắc-xin AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ để tiêm cho người dân trong đợt 6.

Theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi nhận số vắc-xin trên, thành phố sẽ phân bổ cho các quận, huyện và TP. Thủ Đức để tiếp tục tiêm cho người dân trong đợt 6. Như vậy, số vắc-xin TP nhận được từ Bộ Y tế tính từ ngày 22/7 đến nay là 2.595.490 liều.

Sở Y tế cũng cho biết trong ngày 8/8, có thêm 187.587 người được tiêm vắc-xin. Như vậy, tính từ ngày 22/7 đến ngày 8/8, thành phố đã tiêm cho 2.295.773 người.

TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm vắc-xin đợt 6 cho người dân từ ngày 3/8. Đây là đợt tiêm đặc biệt dành cho tất cả người dân từ 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn TP, dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 8. Đợt tiêm này, thành phố sử dụng 3 loại vắc-xin AstraZeneca, Moderna và Pfizer để tiêm cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết hiện thành phố có khoảng 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên, phải cần khoảng 5,5 triệu liều mới đủ để tiêm trong tháng 8 này và đạt mục tiêu bao phủ vắc-xin cho 70% người dân.

Lê Hoàn

Xem thêm:

Hà Nội siết chặt kiểm tra giấy tờ, muốn ra đường cần 4 loại giấy