Ngày và đêm 31/1 – tức ngày 29 tháng Chạp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang tràn xuống từ phía Bắc, di chuyển xuống phía Nam, gây rét đậm, rét hại kéo dài toàn bộ khu vực miền Bắc và đầu miền Trung. Trong rét đậm, rét hại, dự báo xảy ra mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá…; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

bang tuyet lao cai
Băng giá ở Lào Cai, Việt Nam. (Ảnh minh họa: Vietnam Stock Images/Shutterstock)

Theo bản tin phát vào lúc 3h30 sáng 31/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống, tăng cường không khí lạnh tại phía Bắc, sau khi di chuyển xuống tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Trong ngày hôm nay, 31/1, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa nhỏ; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trong đất liền Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ; trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

du bao thoi tiet dem giao thua 2022
Khối không khí lạnh tăng cường đang tràn xuống từ phía Bắc, gây rét đậm, rét hại kéo dài tại phía Bắc Việt Nam, có thể xảy ra mưa đá, vùng núi có thể có băng giá, mưa tuyết. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Trong điều kiện trời rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo có băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra và kéo dài đến khoảng ngày ngày 4/2 – tức ngày mùng 4 Tết. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Vào đêm 29, rạng sáng ngày 30/1, nhiệt độ thực đo thấp nhất là 2 độ C ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn); cao nhất là 12 độ C ở Việt Trì (Phú Thọ).

Tại vùng nam Trung bộ, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, dự báo từ ngày 31/1-6/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh trên, phía bắc sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam ít mưa, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-28 độ, phía Nam 28-32 độ; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Tại khu vực Tây Nguyên, cùng thời gian trên, trời ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ.

Tại khu vực Nam bộ, trời ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: