Cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ cho biết tỉnh đã có những phương án cụ thể để dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa.

vu danh bac nghin ty
Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa.

Theo đó, vụ án có 92 người phải hầu tòa (85 bị cáo tại ngoại). Các bị cáo bị truy tố về 6 tội danh. Trong đó, ông Phan Văn Vĩnh (SN 1955) – nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Lê Văn Huy bị truy tố về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

4 bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Đoàn Thị Thu Hà, Phan Thu Hương bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

44 trường hợp hầu tòa về tội “Đánh bạc”; 10 bị cáo bị truy tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; 40 trường hợp bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Theo cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao và sự giúp đỡ của các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa để thực hiện hoạt động đánh bạc.

Hệ thống đánh bạc trực tuyến đã có khoảng 43 triệu tài khoản tham gia, thu lời bất chính hơn 9.800 tỷ đồng gây nên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, tháng 10/2017, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ có quyết định khởi tố 2 bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Ngày 11/3/2018, ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam. Đến ngày 6/4, ông Phan Văn Vĩnh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hoàng Minh

Xem thêm: