Sau khi bị lộ các tin nhắn trong nhóm kín có nội dung nói xấu, miệt thị phụ huynh, 5 cô giáo tại cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao (tỉnh Nghệ An) đã xin nghỉ việc.

noi xau phu huynh2
Một số đoạn tin nhắn trong nhóm chat của 6 giáo viên cơ sở mầm non Ngôi Sao (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Quỳnh Lưu/Facebook)

Ngày 28/4, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết tại một nhóm trẻ độc lập thuộc cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao (xã Quỳnh Ngọc) có 5 cô giáo đã xin nghỉ việc sau khi bị lộ các tin nhắn trong nhóm kín có nội dung dấu hiệu miệt thị phụ huynh.

Trước đó, ngày 26/4, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại các đoạn tin nhắn trong nhóm kín của giáo viên cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao với nội dung tin nhắn có những câu từ nhận xét, miệt thị phụ huynh, lời lẽ không đúng chuẩn mực. Theo phụ huynh, các cô giáo trước mặt thì cười nói nhưng sau lưng thì nói xấu, chửi cả học sinh lẫn phụ huynh khiến nhiều người bức xúc.

Cũng vì các đoạn tin nhắn không đúng chuẩn mực của nghề giáo như trên mà một số phụ huynh đã không cho con đến lớp.

UBND xã Quỳnh Ngọc đã thành lập Đoàn thanh tra do Phó Chủ tịch xã Hồ Đình Hùng làm trưởng đoàn đi kiểm tra cơ sở tư thục Ngôi Sao này.

gv miet thi hoc sinh
Tin nhắn miệt thị học sinh của giáo viên được cho là thiếu chuẩn mực, gây phẫn nộ trên mạng xã hội. (Ảnh: Nghệ An/Facebook)

Đại diện trường mầm non công lập tại địa phương cũng phối hợp với UBND xã Quỳnh Ngọc đã làm việc và xác minh. Qua đó, xác định nội dung tin nhắn trong nhóm kín là của nhóm 6 cô giáo ở cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao.

Theo ông Hồ Ngọc Hoàng – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc, cơ sở mầm non tư thục trên được thành lập gần một năm trước và có khoảng 70 trẻ nhỏ, 6 cô giáo và 2 nhân viên nấu ăn.

Sau sự việc, 5 giáo viên tại cơ sở trên đã xin nghỉ việc, còn lại 1 giáo viên cũng sẽ xin nghỉ sau tuần này.

Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu đã yêu cầu cơ sở này rút kinh nghiệm và sớm ổn định để đảm bảo việc học tập của các học sinh.

Nhà trường cũng đã có báo cáo gửi lên xã cùng cơ quan chức năng và đã nhận sai, xin lỗi công khai trên mạng xã hội, đồng thời tổ chức cuộc họp phụ huynh để xin lỗi trực tiếp nhưng không ai đến.

Để đảm bảo, ổn định lớp học, chủ cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao đang tuyển giáo viên khác để thay thế những giáo viên xin nghỉ việc.

Thạch Lam