Một học sinh nữ lớp 5 Trường Tiểu học Bồng Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đi học về đã khóc và kể với gia đình về việc bị thầy chủ nhiệm “ôm và đụng chạm” vào người.

nghe an khoi to vu an thay giao truong tieu hoc dam o nhieu nu sinh
Ông N.V.H.N tại cơ quan công an. (Ảnh: vov.vn)

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với ông N.V.H.N. (SN 1971, trú tại thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Ông N. là giáo viên Trường Tiểu học Bồng Khê (huyện Con Cuông). Nam giáo viên này bị tố “đụng chạm” nhiều học sinh nữ trong trường.

Ngày 17/2, một học sinh nữ lớp 5 của Trường Tiểu học Bồng Khê khi đi học về đã khóc và kể với gia đình việc bị thầy giáo N. ôm và đụng chạm vào người. Phụ huynh của em này biết sự việc đã phản ánh với nhà trường và chính quyền địa phương.

Được biết, trước đó, nhiều học sinh khác cũng bị nam giáo viên N. đụng chạm nhưng không dám kể cho người thân nên không ai biết sự việc.

Ông N. đã bị tạm đình chỉ dạy học với lý do để cơ quan chức năng điều tra, thời gian tạm đình chỉ kể từ ngày 21/2 cho đến khi có kết luận của cơ quan công an.

Công an huyện Con Cuông cũng đã triệu tập ông N. lên trụ sở công an để điều tra. Tại đây, bước đầu, nam giáo viên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ông N. khai đã nhiều lần sờ mó vào những bộ phận nhạy cảm của các em nữ học sinh tại trường.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra.

Thạch Lam