Trong lúc đang lái máy múc tại mỏ đá Hòn Tìn (Nghệ An), chiếc máy múc bất ngờ bị lật khiến nam công nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

nghe an lat may muc tai mo da hoat dong trai luat nam cong nhan nguy kich
Mỏ đá Hòn Tìn tiếp tục xảy ra tai nạn lao động, đe dọa tính mạng công nhân. (Ảnh: vov.vn)

Chiều ngày 20/12, giới chức xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho hay tại mỏ đá Hòn Tìn do Công ty TNHH Trường Phước khai thác, vận hành vừa xảy ra tai nạn lao động khiến một nam công nhân bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, trong lúc đang vận hành chiếc máy múc tại mỏ đá Hòn Tìn, bất ngờ chiếc máy múc gặp sự cố, bị lật khiến một nam công nhân lái máy bị thương. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an xã Nghĩa Trung đến hiện trường mỏ đá, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện phía công ty đang tập trung cứu chữa cho nạn nhân nên cơ quan chức năng chưa thể làm việc được với lãnh đạo công ty để biết danh tính cũng như tình trạng hiện tại của nạn nhân.

Đây không phải lần đầu tiên mỏ đá Hòn Tìn thuộc Công ty TNHH Trường Phước xảy ra tai nạn lao động. Một năm trước, vào khoảng 11h30 ngày 14/12/2021, khi đang làm việc cùng một công nhân khác, anh Lê Tiến Đ. (SN 1971, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) bị rơi từ trên cao xuống đất. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Với tình trạng 2 năm liền xảy ra tại nạn lao động nghiêm trọng, chính quyền xã Nghĩa Trung đã kiến nghị chính quyền huyện Nghĩa Đàn đến kiểm tra mỏ đá này để có biện pháp xử lý và ngăn chặn, lãnh đạo xã cho hay.

Theo thông tin từ Chi Cục Thuế khu vực Phủ Quỳ 2, mỏ đá Hòn Tìn hiện đang nợ thuế hơn 800 triệu đồng và đã bị đóng hóa đơn giá trị gia tăng hơn 2 tháng nay. Tuy nhiên, Công ty TNHH Trường Phước vẫn vận hành mỏ đá này, hàng ngày cho khai thác, xay đá để bán ra ngoài.

Thạch Lam