Nhóm nữ sinh này liên tục chửi bới, bắt bạn quỳ gối xin lỗi rồi liên tục tát vào mặt, mặc dù nữ sinh bị đánh khóc lóc xin lỗi.

nu sinh bi danh hoi dong nghe an
Nữ sinh phải quỳ và bị tát vào mặt. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều ngày 1/4, ông Mai Ngọc Long – Trưởng phòng giáo dục huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết phòng giáo dục vừa yêu cầu hai trường trên địa bàn báo cáo vụ việc – một nhóm nữ sinh đánh hội đồng, bắt bạn quỳ gối xin lỗi.

Theo ông Long, do mâu thuẫn từ trước nên chiều ngày 31/3, 5 nữ sinh của Trường THCS Diễn Kim và 2 nữ sinh của Trường THCS Diễn Hùng kéo một nữ sinh lớp 7 của Trường THCS Diễn Hùng ra bãi biển nói chuyện.

Tại đây, nhóm nữ sinh này liên tục chửi bới, bắt bạn quỳ gối xin lỗi rồi liên tục tát vào mặt, mặc dù nữ sinh bị đánh khóc lóc xin lỗi. Trong lúc đánh bạn, các nữ sinh này còn thay nhau quay clip.

Liên quan đến vụ việc, ông Long cho biết nhà trường đã bước đầu yêu cầu các em viết bản kiểm điểm. Sau khi họp hội đồng kỷ luật, nhà trường sẽ xem xét vi phạm, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Trước đó sáng ngày 1/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm nữ sinh bắt quỳ gối. Trong đoạn video clip này, nữ sinh vừa quỳ gối vừa liên tục khóc lóc trước yêu cầu “mày phải xin lỗi” của nhóm nữ sinh. Cuối đoạn video clip, một nữ sinh bất ngờ cầm tóc, tát vào mặt nữ sinh đang quỳ.

Sau khi video đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của nhóm nữ sinh khi vụ việc bạo lực học đường ở tỉnh Hưng Yên vừa mới diễn ra.

Minh Long

Xem thêm: