Hành dân bằng cách “vẽ” ra nhiều thủ tục rườm rà, bắt dân đi lại nhiều lần, từ đó, một nữ cán bộ địa chính xã ở Nghệ An đã “vòi tiền” của người dân đến làm thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai.

nghe an nu can bo dia chinh xa voi tien cua dan
Bà Chu Thị Điệp tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua nld.com.vn)

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Chu Thị Điệp (SN 1982, trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu) để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, bà Điệp là cán bộ địa chính xã Diễn Trường. Trong quá trình làm việc, khi có người đến làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Điệp sẽ viện ra nhiều thủ tục rườm rà, bắt người dân phải đi lại nhiều lần. Khi người dân đã thấm mệt và chán nản, bà Điệp mới bắt đầu “vòi tiền”.

Tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân, Công an huyện Diễn Châu tiến hành điều tra và xác định bà Điệp đã chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng của một người dân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số tiền này, nữ cán bộ dùng để tiêu xài.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, bà Điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khánh Vy