53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được phát hiện khi qua địa phận tỉnh Nghệ An vào hôm 9/3.

nghe an 53 nguoi trung quoc nhap canh trai phep
53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông nhà nước hôm 8/4 cho biết công an Nghệ An vừa có quyết định xử phạt, đồng thời bàn giao 53 người nhập cảnh trái phép cho Trung Quốc.

Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm 2 lần, những người này đã âm tính với virus Vũ Hán. 53 người Trung Quốc bị phạt tổng số tiền 210 triệu đồng.

Trong đó, một trường hợp chưa đủ 18 tuổi bị phạt 2 triệu đồng; 52 người còn lại bị xử phạt 4 triệu đồng/người vì hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh.

Trước đó, khoảng 12h hôm 9/3, công an thị xã Hoàng Mai đã phát hiện một xe khách giường nằm chở theo 57 người, trong đó, có 4 người Việt, 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Xe mang BKS: 65B – 017.81 thuộc nhà xe Trà My, chuyên chạy tuyến Quảng Ninh – Cần Thơ.

Sau đó, nhóm này được đưa về cách ly tập trung ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Đến tối hôm 17/3, 4 người Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Hai người bị công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ sau đó. Hai người còn lại bị bắt giữ tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Liên quan đến tài xế và chủ xe Trà My, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã chuyển hồ sơ, đề nghị công an tỉnh này khởi tố về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Minh Long

Phát hiện tài xế Việt chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép