Một thầy giáo vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi dâm ô với 4 bé gái là học sinh tiểu học ngay trong khu nội trú của Trường tiểu học Mường Lống 1 (Nghệ An).

truong tieu hoc muong long 1 nghean 1
Khu ký túc xá của học sinh bán trú ở Trường Tiểu học Mường Lống 1, khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đến thăm, hồi tháng 3/2021. (Ảnh chụp màn hình/baonghean.vn)

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Vừ Bá Ph. (SN 1989, trú bản Trung Tâm, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can nói trên do VKSND huyện Kỳ Sơn phê chuẩn.

Ông Ph. là giáo viên đã dạy học nhiều năm tại Trường tiểu học Mường Lống 1 (xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn), đã lập gia đình và có hai con nhỏ.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 3/12, gia đình của 4 học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Mường Lống 1 đã gửi đơn trình báo, tố cáo hành vi của ông Ph. lên cơ quan chức năng sau khi nghe các em kể lại.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 24/11, ông Ph. từ nhà đến ký túc xá Trường tiểu học Mường Lống 1 để kiểm tra. Đến nơi, ông Ph. đi vào phòng của 4 nữ học sinh L.Y.D., G.Y.R., L.Y.P., L.T.M. (cùng 10 tuổi, đều là học sinh lớp 5) và có hành vi dâm ô đối với các em.

Cơ quan CSĐT địa phương đã bắt, tạm giam thầy giáo này để điều tra vụ việc vào ngày 7/12. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra, chưa có thêm thông tin chi tiết.

Gần một tháng trước, ngày 13/11, một nhân viên thiết bị của Trường THPT Nam Đàn 2 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) tên Nguyễn Tiến Nh. (50 tuổi, trú xã Nam Trung) bị khởi tố về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là một nữ sinh đang học lớp 9.

Ông Hồ Quốc Việt – Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cho biết ông Nh. từng làm kế toán tại trường, năm 2015 có sai phạm về tài chính nên bị kỷ luật, chuyển qua làm nhân viên thiết bị và giám thị, theo báo Nghệ An.

Về thông tin ông Nhân từng có nhiều hành vi tương tự với các nữ sinh trong trường, ông Việt nói từ khi về trường (năm 2015), ông chưa từng nhận được phản ánh từ các em.

Minh Anh

Xem thêm: