Chiếc xe bán tải đang lưu thông trên quốc lộ 48C (đoạn qua Nghệ An) không may mất lái lao xuống suối, lật ngửa. Trong 4 người trên xe, 2 người tử vong tại chỗ, cùng là cán bộ Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I – Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

xe roi khoi cau nghe an
Chiếc xe rơi từ cầu Làng Mùng (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) xuống suối vào chiều ngày 8/12, biến dạng. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Khoảng 16h ngày 8/12, một xe ôtô bán tải mang BKS 37C-238.24 chạy theo hướng xã Nghĩa Xuân lên thị trấn huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An). Khi đến cầu Làng Mùng (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), xe không may mất lái, lao thẳng từ trên cầu xuống suối, lật ngửa, biến dạng.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 4 người. Người dân địa phương ứng cứu giúp người bị nạn. Theo báo Nghệ An, hai người tử vong tại chỗ là ông L.V.T. (SN 1964, trú xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) và ông N.V.H. (SN 1967, trú xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Cả hai đều đang công tác tại Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I – Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Hai người còn lại được đưa đi cấp cứu. Trong đó, có một nạn nhân bị chấn thương sọ não rất nặng, một cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, theo Dân Trí.

Theo tin từ báo nhà nước, tại thời điểm xảy ra tai nạn, hai ông T. và ông H. đang trên đường đi làm việc.

Hiện Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳ Hợp đang điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 4 tháng trước, đêm 5/8, một xe bán tải chở 4 cán bộ y bác sĩ gặp tai nạn trên tuyến quốc lộ 7 (xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Ông L.V.S (SN 1966) – Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương, mắc kẹt trong khoang xe gồm bác sĩ H.T.N.A (SN 1994), bác sĩ G.N.S (1993), và anh N.H.L (SN 1988, cán bộ công nghệ thông tin, cùng làm tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn).

Được biết, 4 người trên xe đang đi tập huấn tiêm vắc-xin thì xe bị mất lái, đâm trực diện vào đầu một xe tải.

Minh Phương