Trước dư luận xôn xao việc đưa học sinh đi học tập ngoại khóa, tour du lịch dài ngày có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ra văn bản về vấn đề này.

nghe an xon xao viec to chuc ngoai khoa cho hoc sinh so gddt ra cong van khank
Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An. (Ảnh: nghean.edu.vn)

Hai ngày qua, nhiều người dân ở Nghệ An bàn tán xôn xao trên mạng xã hội Facebook việc các trường học lên kế hoạch đưa học sinh đi học tập trải nghiệm ngoại khóa dài ngày ở ngoại tỉnh.

Vấn đề này đã nảy sinh 2 luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Có ý kiến cho rằng, việc học tập ngoại khóa là tốt, cần thiết cho học sinh vì học phải đi đôi với hành. Tuy nhiên việc đi những đâu, địa điểm nào, mức độ an toàn ra sao, kinh phí thế nào cần phải có kế hoạch đầy đủ và lựa chọn hợp lý để phù hợp với thực tế của các phụ huynh.

Luồng ý kiến còn lại là một số phụ huynh cho rằng cần phải xác định rõ chuyến đi là học tập ngoại khóa hay chỉ là đi du lịch đơn thuần. Tránh tình trạng lợi dụng đi ngoại khóa để du lịch trá hình.

Bên cạnh đó, một số người cũng nêu ý kiến không cần phải tổ chức dài ngày, đi những địa danh ngoại tỉnh mà chỉ cần đến các địa danh là địa chỉ đỏ trong tỉnh. Việc này vừa tiết kiệm chi phí, không phải đi dài ngày mà cũng có thể học tập, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử.

xôn xao ngoại khóa
Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến về việc đưa học sinh đi học tập trải nghiệm ngoại tỉnh và về vấn đề lịch trình đi, địa điểm đi thế nào cho phù hợp. (Ảnh: Facebook)

“Trường của con em, thấy đề ra lịch trình 2 ngày 1 đêm và các điểm: Đồng Lộc, Mộ Đại tướng, Thành cổ QT, Di tích cố đô Huế. Em không bàn về tiền, chủ trương lại càng không. Nhưng cái lịch trình và thời gian đó thì em không thể ủng hộ”, anh N.H.T. bày tỏ quan điểm cá nhân về việc không ủng hộ những chuyến đi dài ngày ngoại tỉnh mà chỉ ủng hộ việc đi trong ngày và các địa điểm gần trong tỉnh.

Trên trang mạng xã hội Facebook, ông Nguyễn Văn Thông (Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nghệ An) cũng đã có một bài bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề này.

Ông Thông nêu rõ rằng mọi người cần phải xem xét lại để có cái nhìn thực tế hơn, khách quan hơn như hãy tìm hiểu suy nghĩ, nguyện vọng sở thích của các cháu học sinh xem có muốn đi hay không? Và hoạt động ngoại khóa này dựa trên cơ sở tự nguyện của đa số học sinh, phụ huynh và đã được tổ chức lâu nay cho các cháu học sinh lớp 10, lớp 11.

Cũng theo ý kiến cá nhân của ông Thông, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tính mạng cho các cháu đúng là vấn đề mà nhà trường, đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải phải đặt lên hàng đầu. “Điều đòi hỏi này của mọi người là hoàn toàn đúng”, ông Thông viết.

xôn xao ngoại khóaf
Trên Facebook, Ông Nguyễn Văn Thông (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An) đưa ra ý kiến cá nhân. (Ảnh: Facebook)

Trước những luồng ý kiến trái chiều này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ra công văn số 305 ngày 17/2 yêu cầu các trường không lợi dụng việc tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục ngoài nhà trường để thu tiền trái quy định và đồng loạt đưa học sinh đi tham quan du lịch.

cong van so giao duc dao tao nghe an cong van
Công văn 305 của Sở GD&ĐT Nghệ An. (Nguồn: nghean.edu.vn)

Khánh Vy