Sau bữa ăn cơm, uống rượu vào cuối ngày, cả chủ nhà và 4 thợ xây bị ngộ độc nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 bệnh nhân rất nguy kịch.

nghi ngo doc ruou chu nha va 4 tho xay nguy kich phai nhap vien cap cuu
Lực lượng chức năng lấy mẫu thực phẩm để điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: congan.com.vn)

Tối ngày 13/2, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết tại xã này vừa xảy ra vụ ngộ độc khiến 5 người phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, tại nhà ông Hoàng Danh Trung (SN 1981) và bà V.T.M (SN 1984, chủ nhà tại xóm 7, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu), ông Trung có mời 4 người thợ xây đang làm việc cho nhà mình cùng ăn cơm và uống rượu. Các món ăn và đồ uống gồm có: cá chỉ vàng khô, bánh đa, cam, bánh kẹo và rượu.

4 thợ xây cùng trú tại xã Quỳnh Thạch gồm: ông Đặng Xuân Long (SN 1975), ông Vũ Văn Hòa (SN 1976), ông Nguyễn Văn Sỹ (SN 1969) và ông Nguyễn Bá Hiền (SN 1975). Cả chủ nhà và 4 thợ xây đều là họ hàng, bà con trong xóm.

Khi ông Trung đang ăn cơm uống rượu cùng 4 người thợ thì bất ngờ cả 5 người xuất hiện các triệu chứng nôn mửa, đau đầu, mặt mày tím tái, sùi bọt mép và co giật. Một số người bị ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân nhanh chóng đưa cả 5 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu trong tình trạng nguy kịch.

Cả 5 bệnh nhân được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Theo bác sĩ, các bệnh nhân nhập viện có cùng trạng thái ngộ độc thực phẩm, bước đầu xác định nghi ngộ độc rượu, nhưng uống loại rượu gì thì chưa rõ. Khi thì gia đình bảo rượu được người khác biếu tặng, lúc thì nói rượu ngâm.

Sau đó, cả 5 bệnh nhân có chuyển biến nặng hơn nên từ 19h đến 21h, các bệnh nhân lần lượt được chuyển tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu. Trong đó, có 2 trường hợp rất nguy kịch.

Đại diện Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết có tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Sỹ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đã ngừng tim từ tuyến dưới.

Đến sáng ngày 14/2, trong 5 bệnh nhân được cấp cứu thì có 3 bệnh nhân đã tỉnh, 2 bệnh nhân còn lại là ông Sỹ và ông Hòa vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Trong đó, 1 người đang thở máy, 1 người đang lọc máu và thở máy.

Được biết, ngoại trừ rượu, những thực phẩm trong bữa ăn vẫn được gia đình ông Trung và bà M. sử dụng trước đó, không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã lấy 11 mẫu thực phẩm và rượu để kiểm nghiệm gồm: 1 mẫu cá chỉ vàng, 1 mẫu cam, 1 mẫu bánh kẹo, 1 mẫu bánh đa và 7 mẫu rượu, trong đó có 5 mẫu rượu lấy tại nhà là rượu ngâm rễ thân cây chưa rõ loại và 2 mẫu rượu trắng.

Theo lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, các mẫu đã lấy được chuyển ra Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia, dự kiến, 4 đến 5 ngày sẽ có kết quả

Hiện các bệnh nhân đang được tiếp tục cứu chữa tại bệnh viện.

Thạch Lam