1 giờ sáng 12/9, tại tỉnh Đồng Nai, nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi ở quận 12 (TP.HCM) bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 12, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

dung sung cuop tphcm
Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm dùng súng cướp tại cửa hàng tiện lợi ở quận 12, TP.HCM, trưa 11/9 (Ảnh chụp màn hình/video/tuoitre.vn)

Nghi phạm được công bố tên Th., bị bắt ở tỉnh Đồng Nai sau 15 tiếng gây án, theo báo Sài Gòn Giải Phóng.

Bước đầu, nghi phạm Th. thừa nhận dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi ở đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM. Hiện nghi phạm đã bị công an di lý về TP.HCM để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 11/9, một thanh niên mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi xe máy tới cửa hàng tiện lợi Winmart (đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM). Người này để xe bên ngoài, đi vào trong cửa hàng và đến chỗ nhân viên đang đứng tại quầy.

Lúc này, thanh niên rút vật giống súng uy hiếp nhân viên cùng khách hàng yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy một số tiền, nghi phạm lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an quận 12 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận vụ việc, khám nghiệm hiện trường, trích camera và lấy lời khai của các nhân chứng.

Theo báo Công An TP.HCM, tại hiện trường, công an thu giữ viên kim loại. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay viên kim loại trên hiện nghi là đạn chì.

Số tiền bị cướp khoảng vài triệu đồng tiền mặt, báo Người Lao Động cho hay.

Nguyễn Sơn