Trước cửa nhà số 82 Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội), cô gái trẻ bị nam thanh niên vật ngã, rút dao đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục chết ngay trên vỉa hè trước sự bất lực của người chứng kiến.

nghi pham sat hai nguoi yeu cu tren via he tai ha noi bi bat giu 1
Hình ảnh gây án được trích xuất từ camera an ninh trước cửa nhà dân, đêm tối 12/1. (Ảnh chụp màn hình video)

Tối muộn 14/1, Công an quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) xác nhận nghi phạm đâm cô gái tử vong trước cửa nhà số 82 Vương Thừa Vũ vừa bị bắt giữ sau khoảng 48 giờ gây án, theo báo Lao Động.

Vị này cho biết lúc 23h25 ngày 14/1, đơn vị đã lấy lời khai của nghi phạm, thông tin chi tiết sẽ cung cấp sau.

Theo Zing, nạn nhân được xác định là U.T.P. (sinh năm 2003, quê Lai Châu, làm việc cho cơ sở nail gần hiện trường). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị P và nghi phạm – người yêu cũ.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trước cửa nhà số 82 Vương Thừa Vũ, khoảng 23h20 ngày 12.1, một đôi nam nữ cãi nhau trước số nhà 82 phố Vương Thừa Vũ. Lúc này, nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm, vật ngã cô gái rồi rút dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Mặc cho cô gái la hét, chống cự, kẻ thủ ác vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết gục tại chỗ.

Một nam thanh niên chạy đến can ngăn cũng bị người này dùng dao đe dọa, tấn công gây thương tích.

Nguyễn Sơn