Một người đàn ông ở Cần Thơ lên tận huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) trộm 7 con trâu rồi bị bắt khi đang lẩn trốn.

nghi pham tu can tho len long an trom 7 con trauf
Hiện trường vụ trộm trâu. (Ảnh: congan.longan.gov.vn)

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Thiên Thủy (SN 1983, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng ngày 27/2, ông Đ.V.G. (SN 1990, ngụ tại ấp Tân Đông, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc) đến Công an xã Phước Vĩnh Đông trình báo về việc bị mất 3 con trâu, mỗi con nặng 500kg, nhốt ở cánh đồng vắng thuộc xã Phước Vĩnh Đông, không người trông coi.

Truy xét và lần theo dấu vết, ngày 10/3, Công an xã Phước Vĩnh Đông đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm trộm trâu Nguyễn Thiên Thủy khi người này đang lẩn trốn tại huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Làm việc với công an, nghi phạm Thủy khai nhận ngoài trộm 3 con trâu của ông G., Thủy còn thực hiện 2 vụ trộm 4 con trâu của 2 hộ dân ở xã Phước Vĩnh Tây và xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc. Những con trâu này cũng bị nhốt ở cánh đồng vắng vẻ, xa nơi ở.

Hiện nghi phạm Thủy đã bị di lý về huyện Cần Giuộc để điều tra.

Thạch Lam