Một người đàn ông ở Nghệ An được nhóm người Lào thuê vận chuyển 32.000 viên thuốc lắc và 800 viên hồng phiến về Việt Nam để đưa vào các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

nghi pham van chuyen hon 16kg ma tuy tong hop tu lao ve viet nam
32.000 viên MDMA (thuốc lắc) và 800 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật bị thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: hatinh.gov.vn)

Chiều ngày 2/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thành Luân (SN 1986, trú tại khối 4, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép 32.800 viên ma túy tổng hợp (hơn 16 kg).

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Thành Luân móc nối với một số người quốc tịch Lào để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua tỉnh Hà Tĩnh sau đó đưa vào các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đến khoảng 0h20 ngày 2/5, tại thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, nghi phạm Nguyễn Thành Luân bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi người này đang điều khiển xe máy để vận chuyển ma túy.

nghi pham van chuyen hon 16kg ma tuy tong hop tu lao ve viet nam 1
Nghi phạm Nguyễn Thành Luân (người ngồi giữa) và tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: hatinh.gov.vn)

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ số tang vật gồm: 32.000 viên MDMA (thuốc lắc) và 800 viên hồng phiến, 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 20 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu làm việc, nghi phạm Luân khai nhận số ma túy trên được các nghi can người Lào vận chuyển qua biên giới và tập kết tại khu vực rừng ven Quốc lộ 8A đoạn thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Những người này thuê nghi phạm Luân lấy ma túy từ điểm cất giấu nói trên vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ, đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng.

Bảo Khánh