Tranh thủ chợp mắt 5 phút trước khi ra chợ bán hàng, nữ tiểu thương giật mình phát hiện có kẻ gian lẻn vào nhà lấy đi túi xách đựng tiền, vàng và sổ đỏ trị giá hơn 2,6 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

ghep 1678705337315928629033
Nghi phạm Nguyễn Văn Thanh (trái) cùng với nghi phạm Hồ Văn Cảnh thực hiện vụ trộm túi xách có tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng. (Ảnh công an cung cấp)

Chiều ngày 13/3, Công an TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thanh (SN 2000, ngụ phường 3, TP. Sa Đéc) và Hồ Văn Cảnh (SN 1999, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 4h45 ngày 12/3, Công an TP. Sa Đéc nhận tin báo của bà Lưu Lệ A. (ngụ phường 1, TP. Sa Đéc) về việc bị kẻ gian lẻn vào nhà trộm túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị.

Bà A kể trước khi ra chợ bán hàng, bà nằm võng nghỉ ngơi tại phòng khách, bên cạnh để túi xách chứa khoảng 560 triệu đồng, nhiều nữ trang và 3 sổ tiết kiệm trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Vừa chợp mắt khoảng 5 phút, bà A. choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng động và phát hiện một thanh niên bịt mặt, tay cầm túi xách của bà đang chạy ra ngoài. Bà A. hô hoán nhưng người này phóng lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn rồi tẩu thoát. 

Qua truy xét, đến 15h30 cùng ngày, Công an TP. Sa Đéc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác định được thủ phạm vụ trộm và tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh và Hồ Văn Cảnh, khi cả hai đang lẩn trốn tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, Thanh là người trực tiếp vào nhà trộm tài sản, còn Cảnh ở ngoài xe trông chừng cảnh giới.

Lực lượng chức năng đã thu hồi số vàng nữ trang và hơn 500 triệu đồng tiền mặt. Hai sổ tiết kiệm đã bị Thanh và Cảnh đốt phi tang.

Cơ quan công an cho biết Thanh có 2 tiền án Trộm cắp tài sản và Cảnh có 1 tiền án Cố ý gây thương tích.

Thạch Lam