Khoảng 4 tháng sau khi video ghi cảnh một bé gái 10 tuổi bị cha treo lên trần nhà, dùng roi đánh đập bị phát tán trên mạng, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với người đàn ông nói trên.

tre em bi danh dap
Hình ảnh bé gái không mặc quần áo, bị trói tay, treo lên trần nhà. (Ảnh cắt từ clip)

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt ông P.V.T. (SN 1988, ngụ tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vì hành vi gây thương tích với 2 con nhỏ.

Theo video bị phát tán trên mạng, sự việc được xác minh xảy ra vào ngày 29/6. Ông T. lột trần con gái ruột – cháu N.T.B.N. (SN 2012) tại nhà, treo lên trần nhà, dùng roi đánh. Ông T. bắt con trai ruột là cháu N.N.T. (2010) chứng kiến, dùng điện thoại để quay lại.

Khoảng 2 tháng trước ngày ông T. đánh cháu N., tại nhà anh trai của ông T., ông T. đã ném cốc thủy tinh vào tường; mảnh vỡ của cốc văng vào đầu con trai là cháu T. khiến cháu bị thương tật 0,1%.

Hành vi của ông T. bị xác định đã vi phạm các quy định tại Nghị đinh 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021. Tổng mức tiền phạt đối với ông T. là 45 triệu đồng.

Theo thông tin từ địa phương, cháu N. là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Ông T. làm nghề đi biển, còn người mẹ đã đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Minh Sơn