Nguyễn Viết Nghĩa, người khống chế nhân viên hiệu thuốc ở Quảng Ninh để cướp tài sản, từng có 2 tiền án về tội hiếp dâm trẻ em và tội cướp tài sản.

khong che nhan vien ban thuoc cuop tai san
Nghi phạm Nguyễn Viết Nghĩa. (Ảnh: Truyền hình thị xã Đông Triều/Facebook)

Ngày 12/9, công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1993, ở TP. Móng Cái, Quảng Ninh), về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 8/9, Công an thị xã Đông Triều nhận được thông tin về việc chị T.T.Y (SN 1996), nhân viên hiệu thuốc L.A. (khu Công Nông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều), bị một người đàn ông khống chế nhằm cướp tài sản.

Người đàn ông này dùng thủ đoạn giả vờ mua thuốc và hỏi đi nhờ nhà vệ sinh. Khi chị Y. không để ý, người này đã dùng dao khống chế, dùng dây trói tay và đe dọa, yêu cầu chị Y. đưa tiền.

Lợi dụng lúc người này đi ra khỏi phòng, chị Y. đã kịp chạy ra ngoài và hô hoán kêu cứu.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Viết Nghĩa. Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, người này đã bỏ trốn đến nhà anh L.C.V. (SN 1979, ở phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long).

Công an sau đó đã tổ chức vây bắt Nguyễn Viết Nghĩa. Đến 16h cùng ngày (8/9), nghi phạm ra đầu thú.

Đáng chú ý, theo công an, Nguyễn Viết Nghĩa từng có 2 tiền án về tội hiếp dâm trẻ em (năm 2009) và tội cướp tài sản (năm 2013).

Thạch Lam