Một nhóm người đã thâu tóm hoạt động kinh doanh, thu tiền “phế” của nhiều tài xế và chủ thầu trong việc vận chuyển vật liệu, phế thải ra vào khu vực tòa nhà The Matrix One (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

0 0 0 0 0 14 3 2023 07
Bị can Phan Minh Tiến tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.hanoi.gov.vn)

Ngày 16/3, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã bắt giữ bị can bị truy nã Phan Minh Tiến (SN 1998, trú tại thôn Phú Xuyên 4, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau khi bắt giữ và di lý đối tượng ra Hà Nội, cơ quan này đã ra quyết định phục hồi điều tra, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phan Minh Tiến.

Theo những người dân quanh khu vực tòa nhà The Matrix One (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho biết khi tòa nhà đang xây dựng, sửa chữa, nhiều người đến đây làm việc, vận chuyển vật liệu xây dựng kể rằng bị một nhóm người đứng ra thu tiền bảo kê.

Tháng 6/2022, biết anh L. (ở huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) vận chuyển vật liệu xây dựng để sửa chữa, cải tạo căn hộ tại chung cư The Matrix One, nhóm của Tiến liền ngăn cản, đe dọa gây thương tích, đập phá tài sản của anh L., buộc phải nộp tiền bảo kê thì mới được vào khu chung cư làm việc.

Do lo sợ bị đe dọa ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc, sau nhiều lần phải nộp tiền cho nhóm của Tiến, anh L. trình báo đến cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào khoảng cuối tháng 6/2022, biết được chủ đầu tư dự án khu chung cư The Matrix One bắt đầu bàn giao căn hộ cho cư dân, nhóm người gồm: Hoàng Tiến Sỹ (SN 1990, trú huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), Lê Lệnh Huỳnh (SN 1992, trú huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lê Hồng Thái (SN 1997, trú huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cùng nhau bàn bạc, tìm cách thâu tóm hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng của những người có nhu cầu hoàn thiện, cải tạo căn hộ tại khu vực tòa nhà The Matrix One.

Huỳnh, Thái và Tiến được phân công có nhiệm vụ theo dõi và ngăn cản, đe dọa các xe ô tô chở vật liệu, phế thải xây dựng ra vào khu chung cư để buộc các chủ thầu, chủ xe vận tải phải nộp tiền “phế” để được vận chuyển ra vào tòa nhà hoặc phải mua vật liệu xây dựng do nhóm này cung cấp với giá cao hơn giá thị trường gấp nhiều lần.

Theo tài liệu của cơ quan công an, hằng ngày, Huỳnh và Tiến đứng ở tầng hầm để kiểm đếm số đầu bao vật liệu, trạc thải, chuyến xe ra vào để thu tiền “phế”. Cuối mỗi ngày, Huỳnh và Tiến sẽ gọi điện chốt số tiền “phế” với các tài xế vận chuyển.

Sau đó, những người này chuyển khoản cho Hùng hoặc Tiến. Thống kê cho thấy, Tiến đã 11 lần nhận chuyển khoản của người nhận “tăng bo” đổ đất trạc và mua bán vật liệu xây dựng sửa chữa căn hộ trong tòa nhà trên.

Theo tài liệu chứng cứ, trong năm 2022, Hoàng Tiến Sỹ, Lê Lệnh Huỳnh và Phan Minh Tiến đã dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần, chiếm đoạt tiền của anh N.V.L và anh N.V.V vào các ngày 24/6, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 15/7, 21/7 và 23/7.

Ngày 31/8/2022, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Hoàng Sỹ Tiến, Lê Lệnh Huỳnh và Lê Hồng Thái. Phan Minh Tiến và một số người khác đã bỏ trốn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 17/1/2023, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Phan Minh Tiến.

Ngày 3/2, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã bị can Tiến này về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau khi ra quyết định truy nã, lực lượng chức năng tập trung điều tra và truy xét. Đến ngày 12/3, xác định Tiến lẩn trốn ở TP.HCM, tổ công tác đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành bắt giữ.

Thạch Lam