Công an TP. Lào Cai cho biết đây là đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện.

vu minh toan
Vũ Minh Toàn tại cơ quan công an. (Ảnh từ công an Lào Cai)

Báo chí nhà nước vừa cho biết lúc 20h hôm 23/4, công an TP. Lào Cai đã bắt giữ Vũ Minh Toàn (tên thường gọi là Bin, SN 1998, quê Tuyên Quang) khi đang lẩn trốn tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Vũ Minh Toàn là người đứng đầu đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Lào Cai.

Trước đó, hôm 13/4, công an thành phố Lào Cai phát hiện một người phụ nữ tên Ngọc (quê Nghệ An) vượt biên trái phép qua biên giới thuộc địa phận xã Bản Lầu (huyện Mường Khương, Lào Cai).

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận được một nhóm người đưa sang Trung Quốc để hành nghề mại dâm, với giá 12 triệu đồng một lượt dẫn đường.

Sang Trung Quốc được 7 ngày, Ngọc lại thuê nhóm dẫn đường để nhập cảnh trái phép trở lại thành phố Lào Cai.

Theo lời khai của Ngọc, công an Lào Cai đã bắt giữ được Giàng Mỉ (SN 1990, ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai).

Công an cho biết để đưa người qua biên giới trái phép, Vũ Minh Toàn đã liên hệ với Giàng Mỉ qua Wechat. Mỗi lần tiếp nhận khách thành công, Toàn trả cho Mỉ 3 triệu đồng/người.

giang mi
Giàng Mỉ tại cơ quan điều tra.

Ngoài Giàng Mỉ, giới hữu trách còn bắt giữ thêm 6 người, gồm:

  • Hoàng Sang (SN 2001); Thào Thành (SN 2003) và Giàng Nhà, (SN 2003) – cùng trú tại xã Bản Lầu;
  • Hoàng Sang và Lý Chừ (đều sinh năm 1988) – cùng trú tại thôn Na Lốc (huyện Mường Khương);
  • Vũ Văn Huân (SN 1994, trú tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai), là lái xe taxi hãng xe Hiếu Hồng.

6 người này khai nhận đã làm thuê cho Mỉ từ tháng 4/2020 đến nay.

Nhóm của Sang, Thành và Nhà đã thực hiện thành công 90 vụ, đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua thôn Na Lốc, xã Bản Lầu sang bên kia biên giới. Mỗi lần đưa thành công, Mỉ trả cho nhóm từ 600.000 đến 1.000.000 đồng.

nhom duoc giang mi thue
Nhóm 6 người được Giàng Mỉ thuê đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Đối với những khách từ Trung Quốc về Việt Nam, nhóm sẽ vượt biên sang Trung Quốc đón người về, rồi đưa tới thôn Na Nhung (xã Bản Lầu), sau đó giao cho Vũ Văn Huân tiếp tục vận chuyển. Mỗi lần Huân chở người từ thành phố Lào Cai vào xã Bản Lầu và ngược lại, Mỉ sẽ trả tiền công cho Huân 500.000 đồng.

Công an Lào Cai cho biết đây là đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện.

Hiện giới hữu trách đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án.

Phạm Toàn

Một người Việt bị khởi tố vì đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép