Do tin tưởng, chị C. đã bị gia đình người yêu gồm cha, mẹ và người tình dàn cảnh, lừa gạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

tay ninh nguoi phu nu bi gia dinh nguoi yeu lua dao chiem doat hon 16 ty dong
Các nghi phạm cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an. (Ảnh: vov.vn)

Chiều ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) cho hay đã bắt giữ 3 người trong cùng một gia đình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả, sử dụng tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Nghe (SN 1956), Nguyễn Thị Nhanh (vợ Nghe, SN 1963, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng) và Nguyễn Hoàng Dũng (con ruột Nghe, SN 1985, ngụ Đồng Nai).

Ngày 20/5, chị Võ Thị C. (SN 1983, ngụ TP.HCM) tố giác đến Công an huyện Châu Thành về việc bị 3 nghi phạm có tên trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận tin báo, cơ quan công an truy xét và bắt quả tang vợ chồng Nghe, Nhanh đang nhận 120 triệu đồng của chị C. tại một quán cà phê ở xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Cũng cùng hành vi trên, công an cũng đã bắt giữ Dũng cùng tang vật gồm: 120 triệu đồng, 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và 3 điện thoại di động…

Qua điều tra bước đầu, các nghi phạm khai nhận giữa Dũng và chị C. có mối quan hệ tình cảm. Từ tháng 6/2022 đến nay, Dũng bàn bạc với cha mẹ mình đưa ra thông tin không đúng sự thật để lừa gạt chị C. rằng Dũng đã bị công an bắt nên cần tiền để chạy án và hiện Dũng bị bệnh cần phải có tiền để điều trị. Riêng Dũng thì cắt đứt liên lạc với chị C. từ lúc này.

Do tin tưởng gia đình của người yêu, chị C. đã nhiều lần đưa tiền cho cha mẹ Dũng, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cha Dũng còn đặt trên mạng xã hội làm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa chị C. vay 540 triệu đồng.

Tổng số tiền các nghi phạm chiếm đoạt của chị C. trong gần 1 năm qua là hơn 1,6 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Ngọc Mai