Trận mưa lớn nhất từ đầu năm đổ xuống thành phố vào chiều tối ngày 6/8. Đến đêm, trời vẫn đổ mưa tầm tã, hàng ngàn người chật vật trên khắp các tuyến đường đã bị tê liệt vì nước ngập.

tphcm ngap 6 8 11
Xuồng được huy động trên đoạn đường trước Bến xe miền Đông để “cứu” xe máy, tối 6/8. (Ảnh: FB Tôi là dân Gò Vấp)

Người dân ghi nhận hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, Bình Lợi, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Quốc Hương (quận 2), Hiệp Bình, Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Phan Văn Trị, Cây Trâm, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp)… bị ngập trên diện rộng.

Các tuyến đường ngập từ nửa bánh xe đến ngang thân xe máy. Hàng dài xe ô tô, xe máy bị chết máy hoặc phải dong bộ giữa dòng nước.

tphcm ngap 6 8 8
Đoàn dài ô tô, xe máy tìm cách di chuyển trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp khi nước ngập ngang bánh xe. Nhiều người dựng xe trên vỉa hè hy vọng nước rút. (Ảnh: FB Bảo Hà)
tphcm ngap 6 8 1
Sóng nước trên đường Cây Trâm, quận Gò Vấp. (Ảnh: FB Huong Pham)
tphcm ngap 6 8 phan huy ich
Nước ngập sâu trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, người dân dắt xe lội bộ trong đêm 6/8. (Ảnh: FB Hoàng Phương Ngô)

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm. Vũ lượng lớn nhất ghi nhận tại quận 1 là 193,8 mm. Những khu vực khác có vũ lượng lớn như Cát Lái 158 mm, Cần Giờ 126 mm, quận 2 đo được 149,6 mm, quận Thủ Đức 105 mm, huyện Hóc Môn 102,4 mm…

tphcm ngap 6 8
Mưa lớn, cống nước không thoát kịp nên nước chảy xiết qua nhiều tuyến đường, có nơi không thể dắt bộ. (Ảnh: FB Tôi là dân Gò Vấp)
tphcm ngap 6 8 6
Nước ngập lút bánh xe. (Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Hoàng)

Giải thích về cơn mưa lớn, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trận mưa xảy trên diện rộng ở Nam Bộ trong đó có TP.HCM, do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam.

tphcm ngap 6 8 5
Nước tràn vào đường hầm, ngập ngang thân xe máy. (Ảnh: FB Vũ Bin)

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến nửa đêm, dòng dài xe máy, ô tô vẫn kẹt cứng trên con đường trước bến xe Miền Đông.

tphcm ngap 6 8 10
Tại nút giao trên đường Phan Văn Trị – Nguyễn Oanh, mặt đường bị sụt một hố lớn (đường kính khoảng hơn 2m). (Ảnh: FB Trần Lộc)
tphcm ngap 6 8 13
Người dân lội bì bõm để về nhà trong đêm. (Ảnh: FB Hương Trầnn)
tphcm ngap 6 8 14
Một tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) đông nghẹt khách tới sửa xe trong đêm. (Ảnh: FB Anh Ngo)

Theo bản tin báo vào sáng nay, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết tại sẽ tiếp tục xảy ra mưa trên diện rộng tại Nam Bộ, có nơi mưa to đến rất to với vũ lượng có nơi trên 70mm/24h, phổ biến ở mức 20-50mm/24h. Trong cơn dông có nguy cơ kèm gió giật mạnh, lốc, sét.

Theo dự báo, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 9/8, cảnh báo ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: