Khi tại chức, một chủ tịch UBND xã cùng một cán bộ địa chính dưới quyền bị xác định đã bán 9 lô đất không qua đấu giá, chưa kể nhận gần 2 tỷ đồng để chuyển từ đất xen kẹt sang đất ở.

nguyen chu tich xa can bo dia chinh thai binh ban 9 lo dat khong qua dau gia
Đất nông nghiệp tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. (Ảnh minh họa: kienxuong.thaibinh.gov.vn)

Ngày 26/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bị can và bắt giam đối với ông Bùi Duy Đông (SN 1965, trú tại thôn Bình Trật Nam, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Duy Môn (SN 1962) để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Đông từng giữ chức Chủ tịch UBND xã An Bình giai đoạn 2015 – 2020. Ông Môn là cán bộ địa chính xã An Bình dưới quyền ông Đông.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2015 – 2017, ông Đông khi giữ chức Chủ tịch UBND xã An Bình đã chỉ đạo ông Môn bán 9 lô đất (5 lô ở thôn An Trạch và 4 lô ở thôn Bằng Trạch) không qua đấu giá, gây thất thoát gần 800 triệu đồng.

Mặc dù đã chỉ đạo cho cán bộ địa chính xã bán 9 lô đất nói trên, năm 2019, ông Đông vẫn ký tờ trình gửi UBND huyện xin đấu giá 9 lô đất đó.

Hai ông Đông và ông Môn còn bị cáo buộc đã nhận gần 2 tỷ đồng từ 39 hộ dân để làm thủ tục chuyển đổi mục đích đất từ đất xen kẹt sang đất ở, nhưng chưa giao đất cho dân.

Vụ việc bị phát giác từ đơn thư tố cáo của một số người dân.

Hồi tháng 11 vừa qua, cũng tại tỉnh Thái Bình, hàng loạt lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vũ Lạc (TP. Thái Bình) bị kỷ luật cách chức khi để hơn 30 căn biệt thự “mọc” trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm…

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch xã Vũ Lạc từ năm 2008-2015, Bí thư Đảng ủy xã từ cuối năm 2015 đến ngày 25/10/2022 – bị cách chức Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc;

Ông Nguyễn Văn Tân – Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc từ năm 2015-tháng 6/2021, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Vũ Lạc từ tháng 7/2021 đến ngày 25/10/2022  – bị cách chức Đảng ủy viên;

Ông Đặng Xuân Khoa – Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị kỷ luật – bị cách chức Ban thường vụ Đảng ủy xã Vũ Lạc.

Sơn Nguyên