Hội đồng xét tặng Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định tạm dừng việc gửi danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân đối với ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh.

giam doc cdc quang ninh ninh van chu
Ông Ninh Văn Chủ, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc CDC Quảng Ninh tại Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2020, tháng 12/2019. (Ảnh: quangninhcdc.vn)

Quyết định trên được cho là liên quan đến “loạt tiệc chia tay” ông Ninh Văn Chủ nghỉ hưu khi đương chức Giám đốc CDC Quảng Ninh. Ngoài ra, ông Chủ là Chủ nhiệm CLB Giám đốc CDC miền Bắc.

Ngày 11/8, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho hay đang trong quá trình xét duyệt danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân thì xảy ra sự việc xoay quanh các bữa tiệc trên.

Sở này cho biết trước đó đã đề xuất bằng văn bản lên UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đề cử ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc CDC Quảng Ninh được gửi danh sách lên Trung ương xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân với số phiếu tín nhiệm là 100% của Hội đồng xét tặng Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú cấp tỉnh.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh (không nêu danh tính) cho biết việc tạm dừng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân đối với ông Chủ là để đợi kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nếu có sai phạm thì sẽ không xét tặng danh hiệu này, dẫn theo báo Tiền Phong.

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Ninh Văn Chủ, Giám đốc CDC Quảng Ninh nhận quyết định nghỉ hưu vào ngày 29/7 vừa qua. Tuy nhiên, từ cuối tháng 6, nhiều bữa tiệc lớn đã diễn ra trong khách sạn 5 sao, du thuyền 5 sao mang tên ‘Tiệc tri ân’; ‘Lễ chia tay’; ‘Đêm giao lưu’ liên quan đến việc chia tay ông Chủ nghỉ hưu.

bua tiec chia tay giam doc cdc quang ninh 02
Một tiệc tri ân liên quan đến Giám đốc CDC Quảng Ninh Ninh Văn Chủ. (Ảnh: Facebook)

Theo lý giải của CDC Quảng Ninh trên mặt báo, hai bữa tiệc trong khách sạn là diễn ra cùng ngày 29/6, tại khách sạn 5 sao Paddington Hạ Long. Trong đó, một tiệc là sau cuộc họp bàn về kế hoạch công tác phòng chống dịch kết hợp tổ chức chia tay, bàn giao nhiệm vụ chủ nhiệm CLB của CLB Giám đốc CDC miền Bắc; một tiệc sau hội thảo về kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới nổi của Hội Y học Dự phòng Việt Nam.

Kinh phí các bữa tiệc do các thành viên của CLB và Hội y học chi trả.

Sau khi clip tổ chức tiệc trên 2 du thuyền 5 sao trên vịnh Hạ Long bị phát tán, CDC Quảng Ninh tiếp tục giải thích đó là tiệc trong chuyến tham quan vịnh, sau hội nghị tổng kết hoạt động dự án Safpo – Potec hợp tác công – tư năm 2021, sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 do Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh phối hợp CDC Quảng Ninh tổ chức. Kinh phí do Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh đóng góp (không rõ tỷ lệ).

Nói thêm về dự án Safpo – Potec hợp tác công – tư của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh, đại diện CDC Quảng Ninh cho hay hiện cả nước có hơn 70 phòng tiêm Safpo – Potec đang hoạt động kể từ khi dự án triển khai, đi vào hoạt động từ tháng 7/2008.

Ngày 7/8, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm (nếu có) liên quan đến việc tổ chức chia tay nghỉ hưu của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh. Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/8.

Minh Sơn