Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn bị cảnh cáo vì đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông vận tải, gây bức xúc trong xã hội.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn bị kỷ luật cảnh cáo.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn bị kỷ luật cảnh cáo. (Ảnh: vpcp.chinhphu.vn)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Viết Muôn – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ.

Trước đó, UBKTTU đã thi hành kỷ luật ông Muôn tại Quyết định số 1214-QĐ/UBKTTU ngày 11/7/2019.

Theo UBKTTU, ông Phạm Viết Muôn vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Vi phạm của ông Muôn đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông vận tải, gây bức xúc trong xã hội” – thông báo của UBKTTU nêu.

Cùng với ông Phạm Viết Muôn, UBKTTU cũng kết luận nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Ban cán sự Đảng Bộ GTVT có vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

UBKTTU cho rằng các vi phạm nêu trên đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành GTVT, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Trên căn cứ kết luận đó, 3 Thứ trưởng Bộ GTVT cũng bị kỷ luật.

Ông Phạm Viết Muôn (64 tuổi, trình độ tiến sĩ kinh tế), nghỉ hưu từ tháng 1/2015.

Phạm Toàn

Xem thêm: