Ông Hứa Ngọc Thuận bị té ngã ở nhà riêng, được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

nguyen chu tich tphcm qua doi
Ông Hứa Ngọc Thuận bị té ngã ở nhà riêng, được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. (Ảnh: vtc.gov.vn)

Báo chí nhà nước ngày 20/11 cho biết ông Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bất ngờ bị té ngã tại nhà riêng ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP. HCM) vào chiều ngày 19/11.

Ông Thuận được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhưng không qua khỏi.

Lễ tang nguyên Phó chủ tịch Hứa Ngọc Thuận được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Ông Hứa Ngọc Thuận sinh năm 1956, quê quán tỉnh Bến Tre, có trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật.

Tại kỳ họp lần thứ 16 HĐND TP.HCM khóa VII ngày 9/7/2009, ông Hứa Ngọc Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội. Ông tiếp tục được HĐND TP.HCM khóa VIII bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Minh Long