Hôm 12/9, một nhà sư đến một giáo xứ ở Đồng Nai để nhận quà từ thiện. Khi hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người phát hiện người này đang bị Công an Ninh Thuận phát lệnh truy nã.

nha su di nhan qua tu thien o dong nai la pham nhan tron truy na
“Nhà sư” đến nhà thờ Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, Giáo hạt Hàm Tân, Giáo phận Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) nhận quà từ thiện được xác định là bị án đang trốn án tù, bị truy nã hình sự bởi PC10 Công an tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: Công Giáo Việt Nam/Facebook)

Ngày 16/9, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã bàn giao ông Nguyễn Bích Nhân (SN 1963, ngụ phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cho Công an tỉnh Ninh Thuận để xử lý theo quy định.

Ngày 12/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của ông Nhân mặc trang phục nhà sư đến một giáo xứ ở Đồng Nai nhận quà từ thiện. Sau đó, nhiều người phát hiện Nhân là bị án trốn lệnh truy nã.

Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an tỉnh Ninh Thuận (PC10) xác nhận Nguyễn Bích Nhân đã bị TAND TP Phan Rang- Tháp Chàm kết án 12 tháng tù về tội danh Trộm cắp tài sản.

Khi đang được tại ngoại, bị án Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 7/4/2022, bị PC10 phát lệnh truy nã từ ngày 20/8/2022.

Tối 14/9, bị án Nhân bị Công an phường Xuân Tân, TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ.

Giả làm nhà sư đi bán hương để trốn truy nã

Ngày 4/8 vừa qua, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Trần Văn Biết (SN 1978, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 05/QĐTN, ngày 25/3/2022 của Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột.

gia lam nha su ban huong de tron truy na 1
Trần Văn Biết khi bị công an điều tra bắt giữ. (Ảnh: congan.daklak.gov.vn)

Vào khoảng tháng 3/2020, ông Biết làm giả cà-vẹt (giấy đăng ký xe) để mang đi thế chấp, vay tiền; làm giả cà -vẹt và biển số xe cho người khác vay tiền. Khi bị phát hiện, nghi phạm Biết bỏ trốn, bị truy nã về các tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt giữ, nghi phạm Biết đã đóng giả làm nhà sư đi bán hương ở nhiều tỉnh như Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang, Phú Yên, Khánh Hoà và Thừa Thiên – Huế để che giấu thân phận.

Minh Sơn