Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xác nhận một trong hai người đàn ông xông vào nhà dân, chửi bới, hành hung một lao động làm thuê là nhân viên thuộc cục này.

nhan vien cuc quan ly thi truong lang son vao nha dan danh nguoi
Người đàn ông mặc áo màu cam được xác định là nhân viên hợp đồng làm việc tại Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn. (Ảnh chụp màn hình video/Người dân cung cấp/baolangson.vn)

Theo nội dung trong một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook, được trích xuất từ camera an ninh trong nhà dân, 2 người đàn ông xông vào nhà dân, chửi bới hăm dọa và hành hung một nam thanh niên bất chấp nhiều người xung quanh can ngăn. Hai người đàn ông trên vừa chửi bới, vừa dồn anh thanh niên vào góc tường, túm tóc, túm cổ áo, tát liên tiếp vào mặt.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 26/10, tại xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn. Người bị đánh là anh H.V.N. (quê huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), đang làm thuê cho gia đình ông Nông Anh Lý (SN 1983, hộ khẩu thường trú ở thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), theo báo Lạng Sơn.

Vào thời điểm trên, anh N. đang chuẩn bị ra chỗ làm, ghé vào sân nhà anh N.V.C hút thuốc thì bất ngờ bị 2 người trên xông vào hành hung, chửi bới.

Sau vụ hành hung trên, anh L. và gia đình ông Lý đã trình báo sự việc tới lực lượng chức năng và UBND xã Mai Pha.

Vụ việc ông T. cùng bạn tới chửi bới, đánh anh N. được camera an ninh trong nhà dân ghi lại. (Nguồn: Người dân cung cấp/baolangson.vn) 

Trang báo địa phương xác nhận một trong hai người hành hung anh N. hiện đang công tác trong lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, không nêu cụ thể tên đơn vị.

Cuối ngày 29/10, báo VOV dẫn lời đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xác nhận trong 2 người hành hung trên, người đàn ông mặc áo cam, đội mũ đen là ông Đ.V.T (SN 1978), đang công tác tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thuộc diện hợp đồng 68.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do tranh chấp đất đai tại khu vực bãi bồi ở xã Mai Pha. Giữa ông Đ.V.T và người dân có xảy ra mâu thuẫn khi canh tác hoa màu. Anh N. – người bị hành hung – là người được thuê để nhổ cây nên lời qua tiếng lại với ông T.

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho hay sáng 31/10 (ngày làm việc), tổ công tác của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn sẽ làm việc với Công an xã Mai Pha và các bên để làm rõ sự việc.

Minh Sơn