Hồ chứa thủy lợi – thủy điện Quảng Trị xả nước qua tràn với lưu lượng ước đạt 1.110 m3/s, trong khi nhiều vùng hạ du của tỉnh này đang chìm trong biển nước.

hồ thủy điện Quảng Trị xả lũ, Quảng Trị
Nhiều nơi ngập trong biển nước, thủy điện Quảng Trị tiếp tục xả lũ 1.110 m3/s. (Ảnh trái từ FB Long Lee; Ảnh phải từ baoquangtri.vn)

Báo chí nhà nước dẫn lời ông Lê Quang Lam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, từ 8h sáng hôm nay (17/10), các cửa xả tại hồ chứa thủy lợi – thủy điện Quảng Trị đã được mở hết, lưu lượng xả chảy qua tràn theo chế độ tự do ước đạt 1.110 m3/s.

Theo ông Lam, mưa lớn sẽ còn kéo dài, hồ hết khả năng trữ nước, do đó sẽ tiếp tục xả qua tràn với lưu lượng trên 1.000 m3/s.

Từ chiều tối hôm 16/10 đến trưa 17/10, Quảng Trị có mưa rất to, có nơi lượng mưa đo được lên đến 467,6 mm. Hiện mực nước trên các sông Thạch Hãn, Ô Lâu, sông Hiếu, Đakrông đã xấp xỉ và vượt báo động 3.

Trong sáng nay, tại trạm Đông Hà trên sông Hiếu (Quảng Trị), Đài Dự báo khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết mực nước lũ đã lên đến 4,44 m, trên báo động 3 là 0,44 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực khả năng vượt lũ lịch sử lần 2.

Hiện mưa lũ tại Quảng Trị làm 17 người chết, 3 người mất tích và 6 người bị thương, 43.000 hộ dân với 135.000 người bị ảnh hưởng ngập lụt. Tỉnh đã di dời khẩn cấp trên 8.000 hộ dân đến khu vực an toàn.

Trước đó, hôm 8/10, sau 2 ngày Quảng Trị xuất hiện mưa lớn với lượng kỷ lục có nơi trên 1.000 mm, cơ quan khí tượng ghi nhận lũ trên sông ở trạm Đông Hà đạt ngưỡng 4,7 m, cao hơn lũ lịch sử năm 1983 là 0,12 m.

14h hôm 11/10, Công ty thủy điện Quảng Trị nằm tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa xả lũ điều tiết nước hồ chứa thủy lợi – thủy điện Quảng Trị.

Hôm 12/10, tờ Nông nghiệp cho biết việc thủy điện lớn nhất trên sông Rào Quán xả lũ, kết hợp với mưa lớn kéo dài đã làm cho vùng hạ du của tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt trên diện rộng, hàng chục ngàn nhà dân chìm trong lũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ qua, tỉnh có mưa rất to.

Hiện nay, mưa lớn khiến lưu lượng nước về các hồ đang tăng cao. Hôm nay (17/10), mực nước trên sông Hương tiếp tục duy trì mức báo động 2, mực nước sông Bồ có thể vượt báo động 3.

Sáng 17/10, hầu hết các tuyến đường tỉnh, đường huyện đã ngập sâu trở lại, gây ách tắc giao thông.

Trong những ngày tới, tại Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to. Tình hình mưa lũ dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp cho đến ngày 24/10.

Sáng 17/10, giới chức tỉnh đã phải di dời sơ tán 2.982 gia đình với 7.477 người.

Học sinh được tiếp tục nghỉ học từ 17-18/10.

Trần Tâm