Do ảnh hưởng của triều cường, nhiều tuyến đường tại TP. Cần Thơ bị ngập nặng. Theo dự báo trong 3 ngày tới (từ ngày 11-13/10), triều cường sẽ đạt đỉnh. Ngành GD&ĐT thành phố cho học sinh nghỉ học 3 ngày.

mot diem truong bi ngap tai can tho
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ khảo sát tình hình các trường bị ảnh hưởng bởi triều cường vào ngày 10/10. (Ảnh: baocantho.com.vn)

Ngày 10/10, Đài Khí tượng thủy văn TP. Cần Thơ cho hay trong 24 giờ qua, mực nước trên các sông rạch TP. Cần Thơ tiếp tục lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 9 Âm lịch kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về.

Mực nước tại trạm Cần Thơ đo được sáng nay (10/10) ở mức 2,21,m, cao hơn hôm qua và vượt mức báo động III là 0,21m.

Trong ngày hôm qua (9/10) và hôm nay (10/10), nhiều tuyến đường ven sông Hậu, sông Cần Thơ và các con rạch như đường Cách Mạng Tháng Tám, Trần Việt Châu, Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt… bị ngập nghiêm trọng, làm hàng loạt xe máy chết máy, gây khó khăn cho người dân đi lại cũng như mua bán.

trieu cuong tp can tho 1
Nhiều tuyến đường tại Cần Thơ biến thành sông. (Ảnh: phuongancu.com)

Các tuyến đường có đông trường học như Ngô Quyền, Hòa Bình, Võ Thị Sáu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lý Tự Trọng (quận Ninh Kiều)… cũng bị ngập sâu, có nơi hơn nửa bánh xe máy, khiến nhiều phụ huynh đưa con đi học trong cảnh bì bõm, nhiều xe chết máy.

Dự báo trong 2 ngày tới (11 và 12/10), mực nước đỉnh triều trên các sông rạch tiếp tục lên cao và dao động quanh mức đỉnh 2,25m, cao hơn báo động III là 0,25m và xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019.

Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 6-8h và 17-19h. Sau khi đạt đỉnh, triều cường sẽ xuống thấp dần nhưng vẫn ở mức cao trên báo động III (2m) cho đến ngày 15/10.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Cần Thơ cảnh báo đây là “đợt triều cường có đỉnh triều lên mức rất cao; thời tiết tiếp tục xấu, mưa nhiều trong những ngày triều cường đạt đỉnh. Cần chú ý đề phòng ngập úng trên diện rộng, kéo dài tại các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông…”.

Học sinh được nghỉ học 3 ngày

Ngày 10/10, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ, cho biết Sở vừa ban hành công văn về việc cho trẻ em, học sinh, học viên tự học tại nhà, do ảnh hưởng của triều cường trong tháng 9 Âm lịch.

Theo đó, trẻ em bậc học mầm non, học sinh, học viên học tại các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ tin học tự học tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên từ ngày 11/10 đến hết ngày 13/10.

“Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến hoặc dạy bù khi học sinh trở lại trường, đồng thời hướng dẫn cho phụ huynh quản lý học sinh, học viên học tập tại nhà”, công văn nêu.

Văn Duy