Nhóm đòi nợ thuê cho Công ty Bamboo và app vay tiền của người Trung Quốc bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, xúc phạm, vu khống, chửi bới, đe dọa nạn nhân vừa bị bắt.

nhom 11 nguoi viet doi no thue cho cong ty trung quoc bi batd
10 nghi phạm trong nhóm đòi nợ thuê cho công ty Trung Quốc. (Ảnh: congan.cantho.gov.vn)

Chiều ngày 3/3, Công an TP. Cần Thơ cho biết sau khi tạm giữ băng nhóm 10 cô gái đòi nợ thuê qua app trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm Võ Thị Bích Tuyền (SN 1991, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), người điều hành nhóm này.

Trước đó, qua trao đổi thông tin với Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Cần Thơ đã mời và làm việc với nghi can Trần Thị Quỳnh Như (SN 1997, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) về hành vi đòi nợ thuê qua app, cắt ghép hình ảnh, chửi bới, đe dọa nạn nhân.

Qua khai thác nhanh nghi can Như cùng tài liệu thu thập được, chiều ngày 3/3, cơ quan chức năng kiểm tra căn nhà số K22 (đường số 3, Khu dân cư Nông Thổ Sản, phường Phú Thứ, quận Cái Răng).

Tại đây, công an phát hiện có 10 người đang thực hiện các hành vi đòi nợ cho Công ty Bamboo, đòi nợ thuê qua app trên mạng xã hội do người Trung Quốc điều hành. Đặc biệt, nhóm này hầu hết là nữ và còn khá trẻ.

Băng nhóm 10 người này do bà Tuyền điều hành và đều từ các nơi khác đến và thuê nhà ở phường Phú Thứ (quận Cái Răng) để làm việc trong đường dây đòi nợ của Công ty Bamboo.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, laptop chứa hình ảnh cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới, đe dọa nạn nhân…

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra.

Thạch Lam