Trong hơn 2 tháng, một nhóm 6 thanh niên tuổi từ 15-22 đã thực hiện hơn 25 vụ trộm cắp két sắt tại các đền, chùa, nhà thờ để lấy tiền tiêu xài. Tổng số tiền bị nhóm này trộm cắp khoảng 300 triệu đồng. 

nhom thanh nien nghe an chuyen trom ket sat tai den chua nha tho
Nhóm 6 nghi phạm bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Ngày 24/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) công bố bắt giữ 6 nghi phạm trong nhóm chuyên đột nhập vào đền, chùa, nhà thờ để cạy phá két sắt, trộm tiền và tài sản tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tình trạng các đền, chùa, nhà thờ tại huyện Nghi Lộc và các địa phương lân cận thường xuyên xảy ra các vụ bị mất trộm két sắt diễn ra trong nhiều tháng qua. Từ dấu vết tại hiện trường và các chứng cứ thu thập được, công an xác định các vụ trộm do một nhóm thực hiện, có tổ chức, chuyên nghiệp và manh động.

Ngày 20/11, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 6 nghi phạm về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Lê Thanh Tú (SN 2000), Nguyễn Tiến Kiên (SN 2000), Nguyễn Xuân Đạt (SN 2004), Lê Đức Quang (SN 2001), N.T.T (SN 2006), cùng trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc và N.H.V. (SN 2007, trú tại xóm Hoa Tây, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc). 6 nghi phạm này đều có thân nhân xấu, có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy, đang trong diện quản lý của Công an huyện Nghi Lộc.

Các nghi phạm khai nhận để có tiền tiêu xài, từ đầu tháng 8/2022 đến nay, cả nhóm trộm két sắt tại các đền, chùa, nhà thờ.

nhom thanh nien nghe an chuyen trom ket sat tai den chua nha tho 0
Hòm công đức, két sắt – tang vật bị thu giữ trong vụ việc. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Ban ngày, nhóm này phân chia từng cặp đi xe máy tới các đền, chùa, nhà thờ tại Nghệ An và Hà Tĩnh để nắm tình hình. Sau khi đã xác định địa điểm, tối đến, nhóm này dùng kìm cộng lực, dụng cụ phá két sắt (búa đinh, xà cạy, dao nhọn…), đột nhập vào cắt khóa cửa, cạy két sắt hoặc trộm két mang ra khu vực vắng người để cạy phá lấy tiền, tài sản.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm nghi phạm trên đã thực hiện hơn 25 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa, nhà thờ ở Nghệ An và Hà Tĩnh, tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 10 két sắt, 8 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 2 kìm cắt sắt, 2 xà bạy, 2 búa đinh, 1 dao nhọn, hơn 30 triệu đồng tiền mặt và các vật chứng, tài liệu liên quan.

Hiện, cơ quan công an thông báo ai là bị hại trong vụ việc trên thì đến Công an huyện Nghi Lộc để trình báo để được giải quyết theo quy định.

Thạch Lam