Cô giáo dạy một học sinh chậm phát triển đã dùng tay liên tiếp tát vào đầu cháu bé. Sự việc đã được camera của trung tâm ghi lại.

ninh binh chau be cham phat trien bi co giao o trung tam lien tiep tat vao dau
Lớp học nơi xảy ra sự việc cô giáo tát liên tiếp vào đầu học sinh. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình vừa cho biết việc cô giáo dùng tay tát liên tiếp vào đầu bé N.V (SN 2009) tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình xảy ra vào sáng 20/3.

Theo đó, vào thời điểm trên, trong quá trình can thiệp cá nhân, cô giáo đang dạy cho một học sinh chậm phát triển (một cô rèn luyện một trò, học theo ca) tại Trung tâm, cô T.T.H.H. đã dùng tay liên tiếp tát vào đầu bé N.V tại lớp. Hành động sai trái, thiếu chuẩn mực đạo đức của cô H. được camera của Trung tâm ghi lại.

Sau khi xuất hiện đoạn clip, lãnh đạo Trung tâm đã gọi điện xin lỗi, mong gia đình thông cảm để không ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh khác đang theo học tại Trung tâm, vì đây là trung tâm đặc biệt.

Lãnh đạo Trung tâm cũng yêu cầu cô H. viết bản tường trình sự việc trên và ngừng đến Trung tâm làm việc. Đồng thời, lãnh đạo cùng cô H. đã đến gặp gỡ gia đình cháu bé, nhận trách nhiệm và xin lỗi.

Sở GD&ĐT Ninh Bình đã yêu cầu có phương án xử lý nghiêm đối với cô H.

Trung tâm này cho biết hiện đang phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình và gia đình cháu bé để làm rõ sự việc và có hướng xử lý.

Với hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức của cô H., ngày 22/3, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thiên thần nhỏ Ninh Bình đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo H. do vi phạm nội quy trung tâm và vi phạm cam kết làm việc.

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ được Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cấp phép hoạt động năm 2020.

Đây là mô hình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ em và học sinh có những khiếm khuyết, thiệt thòi như trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí não.

Thạch Lam