Hiện cả 2 trường hợp đều có sức khỏe ổn định, đang điều trị cách ly tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

bệnh nhân 61, bệnh nhân 67, Ninh Thuận
Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận – nơi điều trị hai bệnh nhân 61, 67. (Ảnh: ninhthuan.gov.vn)

Chiều ngày 29/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Thuận (CDC Ninh Thuận) cho biết hiện hai mẫu xét nghiệm của bệnh nhân 61 và bệnh nhân 67 đã âm tính 3 lần (lần 1 vào ngày 21/3; lần 2: 24/3; lần 3: 28/3).

Tuy nhiên, đại diện của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận cho hay hiện hai bệnh nhân vẫn chưa thể xuất viện ngay, vẫn đang được tiếp tục được điều trị.

Cũng theo CDC Ninh Thuận, cùng ngày, Trung tâm đã thu thập thêm 6 mẫu, trong đó có 3 mẫu là người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương, 3 mẫu là người Trung Quốc nhập cảnh theo diện chuyên gia, đang gửi Viện Pasteur Nha Trang làm xét nghiệm.

Ngoài ra, đến hết ngày 26/3, có 135 là công dân Việt Nam nhập cảnh vào Ninh Thuận, trong đó, 71 người hết thời gian cách ly, sức khỏe bình thường ổn định; 64 người còn lại đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Đến ngày 29/3, có 48 người hết thời gian cách ly và 16 người trong thời gian cách ly.

Bệnh nhân 61 và 67 trú tại thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam).

Họ đi dự lễ Hồi giáo tại Malaysia từ ngày 27/2, trở lại Việt Nam trên chuyến bay VJ826 đáp xuống Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 4/3.

Sau khi có kết quả dương tính, tỉnh Ninh Thuận đã phong tỏa, cách ly, toàn thôn Văn Lâm 3 với hơn 5.000 dân. 131 người tiếp xúc gần bệnh nhân 61 cũng được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và đến nay tất cả đều có kết quả âm tính.

Minh Long